CHDCND Triều Tiên dọa phá căn cứ Mỹ

(PL)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 30-11, báo Lao Động Tân Văn của CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ muốn phát động cuộc chiến thứ hai ở bán đảo Triều Tiên bằng kế hoạch điều động binh lính Mỹ ở Nhật đến bán đảo Triều Tiên.

Trong tháng này, Mỹ đã thông báo kế hoạch nêu trên và khẳng định binh lính Mỹ ở Nhật sẽ tự động can thiệp vào bán đảo Triều Tiên trong tình huống khẩn cấp mà không cần tham vấn chính phủ Nhật.

Báo Lao Động Tân Văn khẳng định Triều Tiên sẽ phá hủy các căn cứ Mỹ ở Nhật không thương tiếc nếu quân đội Mỹ khiêu khích, đồng thời Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh răn đe hạt nhân. Hiện có 36.000 binh lính Mỹ đang đóng ở Nhật.

Cùng ngày, Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc ĐH Kyungnam (Hàn Quốc) đã công bố báo cáo nhận định: Năm 2015, Triều Tiên có thể thực hiện định hướng chính trị và kinh tế mới. Báo cáo đưa ra các dự báo như sau:

- Triều Tiên sẽ thực hiện một cấu trúc quyền lực mới để mở ra kỷ nguyên mới đánh dấu kết thúc ba năm để tang cố Chủ tịch Kim Jong-il. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể thiết lập các chính sách riêng để chứng tỏ khác biệt với cha và ông nội. Các chính sách mới có thể được thông báo nhân kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (ngày10-10-2015).

- Triều Tiên sẽ tiến hành hàng loạt biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng sẽ nỗ lực phát triển quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, đồng thời sẽ đến thăm Trung Quốc và Nga. Cũng có khả năng Triều Tiên sẽ thúc đẩy đàm phán sáu bên và mở ra nhiều dự án hợp tác với Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 30-11 dẫn nguồn từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Nhật đã đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ tượng cô gái bằng đồng (ảnh) trước Đại sứ quán Nhật ở Seoul (biểu tượng cho phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật hoàng ép làm nô lệ tình dục) cùng nhiều tượng đài tương tự ở Hàn Quốc và nước ngoài. Hàn Quốc đã từ chối khéo rằng không thể phá bỏ các tượng đài vì chúng được các tổ chức tư nhân đặt.

Phía Nhật đưa ra đề nghị trên trong các cuộc trao đổi hằng tháng ở cấp giám đốc giữa hai nước. Liên quan đến vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục, Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật xin lỗi và bồi thường tài chính song Nhật lại cho rằng vấn đề này đã được giải quyết theo hiệp định năm 1965.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.