Kiều nữ băng rừng giao dịch với đàn ông lạ lãnh án tử

(PLO)- Quen một người đàn ông Trung Quốc không rõ lai lịch, kiều nữ Phạm Thị Hằng băng rừng qua biên giới mang ma túy về rồi bay vào TP.HCM.

Ngày 9-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị tăng án Phạm Thị Hằng (32 tuổi, ngụ Thái Nguyên) từ tù chung thân lên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, tháng 4-2016, thông qua bạn bè, Hằng quen biết với một người đàn ông tên Tô (quốc tịch Trung Quốc, chưa rõ lai lịch).

Ngày 6-4-2016, Tô đặt vấn đề nhờ Hằng vận chuyển 3 kg ma túy đá từ biên giới Việt-Trung vào TP.HCM giao cho khách. Tô trả công Hằng 30 triệu đồng.

Bị cáo Hằng sau khi bị tòa tuyên án tử.

Ba ngày sau, Hằng đi từ Thái Nguyên đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) rồi đi đường rừng sang Trung Quốc nhận ma túy từ Tô.

Nhận hàng xong, Hằng gửi gói ma túy trên bằng đường xe khách theo hàng ký gửi và mua vé máy bay vào TP.HCM.

 Ngày 13-4-2016, tại một khách sạn ở quận 1, khi Hằng chuẩn bị mang 1 kg ma túy giao cho khách thì bị công an bắt quả tang.

 Khám xét phòng khách sạn Hằng thuê, công an còn thu giữ bảy bánh ma túy đá, cân nặng 2,1 kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm