Kiều hối gửi về các nước nghèo, đang phát triển đạt kỷ lục

(PLO)- Lượng kiều hối gửi về các nước có mức thu nhập trung bình hoặc thấp trong năm 2018 đạt khoảng 529 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước đó và đây là một con số kỷ lục.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối gửi về các nước nghèo và các nước đang phát triển đã lập mốc kỷ lục trong năm 2018.

Báo cáo công bố ngày 8-4 của WB cho thấy lượng kiều hối gửi về các nước có mức thu nhập trung bình hoặc thấp trong năm 2018 đạt khoảng 529 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước đó và đây được xem là một con số kỷ lục.

Ở châu Á, lượng kiều hối đổ về Nam Á tăng 12%, lên mức 131 tỷ USD, trong khi khu vực Đông Á chứng kiến mức tăng 7%, đạt 143 tỷ USD.

Còn ở châu Phi, khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi cũng có mức tăng kiều hối ấn tượng 10%, lên 46 tỷ USD.

Không tính Trung Quốc, lượng kiều hối gửi về các nước lên tới 462 tỷ USD, đáng kể hơn nhiều so với các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn này (344 tỷ USD).

Theo ước tính của WB, lượng kiều hối gửi về các nước nghèo và đang phát triển trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng lên mức 550 tỷ USD.

Tuy nhiên, WB cũng cho rằng nhiều ngân hàng và các tổ chức làm dịch vụ chuyển tiền đang tính mức phí quá cao. Trưởng nhóm báo cáo của WB Dilip Ratha nhận định: "Chi phí chuyển tiền quá cao sẽ làm giảm lợi ích chuyển tiền."

Theo chuyên gia tài chính này, "việc thương lượng lại với các đối tác độc quyền và cho phép những tổ chức mới tham gia hoạt động này thông qua bưu điện quốc gia, ngân hàng và các công ty viễn thông sẽ giúp tăng độ cạnh tranh và giảm phí chuyển tiền."

Trong các mục tiêu phát triển mà Liên hợp quốc đặt ra năm 2015 có mục tiêu giảm chi phí chuyển tiền xuống còn 3%. Tuy nhiên trên thực tế, mức phí trung bình các ngân hàng áp dụng trong quý đầu tiên của 2019 là 11%, trong khi tại bưu điện là 7%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.