Kiện quyết định của Văn phòng Đăng ký đất đai được không?

(PL)- Theo Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phảiđăng ký quyền sử dụng đấtvà tài sản gắn liền với đất (gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động…). Việc này được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai.

Thời gian qua đã có khá nhiều vụ người dân bức xúc cho rằng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình bị ảnh hưởng nên khởi kiện quyết định của Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc hành vi của cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai liên quan đến việc thực hiện đăng ký đất đai. Tuy nhiên, các tòa án đều từ chối, trả đơn kiện với lý do Văn phòng Đăng ký đất đai không phải là cơ quan nhà nước, chỉ là tổ chức sự nghiệp công.

Vướng mắc này xuất phát từ quy định hiện hành của Luật Tố tụng hành chính 2010. Cụ thể, theo quy định Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2010 thì “quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành…” (khoản 1). Còn “hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó…” (khoản 2). Điều luật này cũng định nghĩa “cơ quan, tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp… ” (khoản 9).

Tuy nhiên, Điều 29 và Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2010 lại chỉ quy định tòa cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, tòađã từ chối, không thụ lý khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của tổ chức sự nghiệp công như Văn phòng Đăng ký đất đai.

Để khắc phục tình trạng này, tôi đề nghị dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) cần quy định mở rộng đối tượng khiếu kiện bao gồm cả quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công (trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai).

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm
Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm