Kiến nghị gỡ vướng thi hành án vụ 19.000 m2 đất của Tăng Minh Phụng

(PL)- Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa kiến nghị Ban Chỉ đạo THA tỉnh này có giải pháp gỡ vướng quá trình THADS liên quan tới việc kê biên tài sản đất của ông Tăng Minh Phụng (vụ án Epco-Minh Phụng).

Theo Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 12-2013, Cục THADS TP.HCM có quyết định ủy thác cho Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi hành với nội dung “Tiếp tục duy trì kê biên hơn 190.000 m2 đất tại khóm Hải Đăng, phường 12, TP Vũng Tàu của Tăng Minh Phụng để đảm bảo THA”.

Tháng 3-2014, Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định THA theo nội dung được ủy thác. Do ông Tăng Minh Phụng đã chết, chấp hành viên đăng thông báo trên báo chí để những người thừa kế hoặc quản lý di sản thừa kế của ông Phụng (nếu có) thỏa thuận hoặc khởi kiện để thực hiện nghĩa vụ dân sự của ông Phụng. Tuy nhiên, đến nay Cục THADS chưa xác định được người thừa kế hoặc quản lý di sản thừa kế của ông Phụng.

Tháng 4-2015, Cục THADS TP.HCM tiếp tục ủy thác THA cho Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi hành khoản: “Ông Tăng Minh Phụng phải trả cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP.HCM số tiền hơn 30,4 tỉ đồng. Tiếp tục duy trì kê biên đối với bất động sản hơn 190.000 m2 đất tại khóm Hải Đăng, phường 11, TP Vũng Tàu của ông Tăng Minh Phụng để đảm bảo THA”.

Sau đó, Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng xác minh hiện trạng khu đất trên. Kết quả cho thấy do khu đất không ai quản lý nên một số hộ dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà tạm, nhà xưởng và nhà kho. Tổng diện tích bị lấn chiếm hơn 10.000 m2. Một số người còn sang nhượng bằng giấy tay một phần diện tích đất cho các cá nhân khác. Do hồ sơ ủy thác chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổ chức THA nên sau đó Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn đề nghị Cục THADS TP.HCM bổ sung các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất khu đất trên.

Ngoài ra, Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận thấy có sự “vênh” trong quyết định kê biên và biên bản kê biên tài sản. Quyết định kê biên xác định bên nhận chuyển nhượng là Công ty Minh Phụng, gồm hai lô đất. Trong khi biên bản kê biên xác định có năm lô đất. Qua đối chiếu năm văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất của năm lô trên thì xác định Tăng Minh Phụng nhận chuyển nhượng ba lô đất, còn Công ty Minh Phụng nhận chuyển nhượng một lô và một lô do người khác nhận chuyển nhượng. Từ đây có thể thấy việc xử lý, kê biên tài sản để đảm bảo THA cho ông Tăng Minh Phụng là rất khó khăn…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm