Kiến nghị giám đốc thẩm vụ người tố thư ký tòa bị tăng án

(PL)- Đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên trước đó đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ người tố thư ký tòa bị tăng án, ngày 16-8, VKSND TP.HCM đã báo cáo VKSND Tối cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM nội dung như trên.

Trước đó, xử phúc thẩm ngày 9 và 10-8, TAND TP.HCM đã tuyên sửa bản án sơ thẩm từ chín tháng tù thành bốn năm tù đối với bị cáo Vân. Theo NLĐO, tòa nhận định bị cáo phạm tội nhiều lần với nhiều người và dùng hung khí nguy hiểm nên tăng hình phạt. Trong khi đó, quan điểm của các luật sư cho rằng tăng án hơn năm lần là không thấu tình đạt lý.

Cũng trong phiên phúc thẩm ngày 9-8, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hủy án, giao hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu bởi vì đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm