Kiến nghị Công an TP.HCM vào cuộc vụ bạo lực ở trường quốc tế

(PLO)-  Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị Công an có biện pháp nắm bắt, xử lý các thông tin chưa chính thống và hỗ trợ nhà trường, các thầy cô nếu bị đe dọa, khủng bố tinh thần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo đã trở nên thường kỳ chiều 2-6 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ giải pháp tháng 6 của TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT đã nêu quan điểm của Sở về vụ bạo lực học đường tại Trường quốc tế American Academy.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo đó, sau khi nhận tin báo, Sở đã giao Phòng GD&ĐT Thủ Đức làm việc với nhà trường và các đơn vị để tìm hiểu sự việc. Thông tin nắm được như sau: Khoảng 15 giờ ngày 26-5, sau giờ học chính thức, thầy giáo phụ trách thông báo với hiệu trưởng nhà trường là có xảy ra xô xát giữa một số học sinh. Sau đó, các em này được đưa đến phòng y tế để chăm sóc. Trong lúc Ban giám hiệu đang trao đổi với các em để tìm hiểu sự việc thì có phụ huynh đến đòi tiếp xúc với những em không phải con mình.

Nhà trường đã trích xuất camera trong trường, camera an ninh toà nhà, tìm hiểu thông tin từ các các quán xá gần đó. Ngoài ra, trường cũng đề nghị làm việc với các phụ huynh của các học sinh có liên quan, nhưng có phụ huynh từ chối đến trường.

Sáng 30-5, Sở GD&ĐT đã mời đại diện Trường quốc tế, Phòng GD&ĐT Thủ Đức đến trao đổi, yêu cầu nhà trường giải quyết nhanh, dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả và yêu cầu chậm nhất ngày 3-6 báo cáo kết quả.

Ngoài ra, ngày 31-5, Sở đã báo cáo với UBND TP.HCM và TP đã báo cáo sự việc với Bộ GD&ĐT.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cũng cho biết Sở đã kiến nghị Công an TP.HCM có biện pháp nắm bắt, xử lý những thông tin chưa chính thống, trái chiều về vụ việc trên mạng xã hội khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng; kịp thời hỗ trợ nhà trường, cá nhân, tập thể sư phạm nếu bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.