Kiến nghị chuyển hồ sơ sai phạm tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang sang công an điều tra

(PLO)- Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ ra nhiều sai phạm tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao gắn với thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng thu - chi tài chính, tài sản công và các dự án đầu tư... tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ ra nhiều sai phạm tại trường Cao đẳng nghề Kiên Giang. Ảnh: TRẦN HẮC

Theo đó, đối với việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đã sai phạm hơn 19,3 tỉ đồng.

truong-cao-dang-nghe-kien-giang-1.jpg
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm. Ảnh: ANH TRINH

Từ sai phạm phát hiện qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý kinh tế số tiền hơn 19,3 tỉ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 8,2 tỉ đồng (trường đã nộp hơn 2,8 tỉ đồng); thu cho đơn vị và xử lý khác số tiền hơn 11,1 tỉ đồng.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với tập thể Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu.

Cụ thể, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật các cá nhân, gồm: Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023, hiệu trưởng trường giai đoạn 2014 đến tháng 5-2024; phó hiệu trưởng giai đoạn 2017 đến tháng 5-2024; Chủ tịch Hội đồng trường và kế toán trưởng.

Cạnh đó, kiểm điểm trách nhiệm phó hiệu trưởng trường đối với những sai phạm chung của tập thể lãnh đạo và những hạn chế liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách. Ngoài ra, kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể và 5 cá nhân về vai trò tham mưu để xảy ra những tồn tại sai phạm liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra vì trường có dấu hiệu giả mạo chứng từ để thanh toán chi phí lớp quản trị khách sạn quốc tế với số tiền gần 1,6 tỉ đồng; có dấu hiệu vi phạm điểm a khoản 2 Điều 359 Bộ luật hình sự.

Trường không chấp hành lưu lượng đào tạo theo Giấy chứng nhận được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép; lập hồ sơ khống giáo viên giảng dạy bằng cách hợp đồng với những người đủ điều kiện dạy lái xe và trả tiền hàng tháng, thuê xe không sử dụng để đăng ký lưu lượng học viên với Sở GTVT và trả tiền hàng tháng.

Kết quả thanh tra cho thấy hàng năm, Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang đã ban hành nghị quyết thông qua phương án tuyển sinh có chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đào tạo sơ cấp vượt quy định cho phép đào tạo của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, nhưng không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trong quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển nhà trường, Hội đồng trường đã không quyết nghị các nội dung: ký hợp đồng thuê 32 xe không đưa vào dạy thực hành; hợp đồng với viên chức, giáo viên không tham gia giảng dạy.

Cạnh đó, Hội đồng trường không giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường, dẫn đến thực hiện một số chế độ, định mức, tiêu chuẩn trái quy định của pháp luật. Hàng năm, Hội đồng trường ban hành báo cáo kết quả hoạt động chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.