Kiên Giang và Hậu Giang ký kết Chương trình hợp tác phát triển

(PLO)- Trọng tâm của Chương trình hợp tác là tăng cường xúc tiến đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay lãnh đạo hai địa tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang vừa ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Ông Đồng Văn Thanh (ngồi bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và ông Lâm Minh Thành (ngồi bên phải) ký Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: UBND Kiên Giang

Ông Đồng Văn Thanh (ngồi bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và ông Lâm Minh Thành (ngồi bên phải) ký Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: UBND Kiên Giang

Theo đó, trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh giai đoạn 2006-2010, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước từng ngành. Cạnh đó, đáp ứng xu thế phát triển và chủ động hội nhập, vì sự phát triển kinh tế - văn hoá - chính trị và xã hội của tỉnh.

Trọng tâm của Chương trình hợp tác là tăng cường xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, vùng lân cận để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là trong việc tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư liên tỉnh, liên vùng, đồng thời phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước liên tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, Chương trình hợp tác trong giai đoạn tới sẽ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh.

Qua đó, tạo ra lợi thế cạnh tranh và lợi ích lâu dài, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Kiên Giang và Hậu Giang ngày càng phát triển. Từ đó, mang lại cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả hơn.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành của hai tỉnh, sau Hội nghị phải bám sát các nội dung của bản thỏa thuận, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Đồng thời, định kỳ sơ kết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình và yêu cầu đổi mới.

Về phía tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đảm bảo việc phối hợp thực hiện, triển khai các nội dung ký kết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006- 2010, hai địa phương đã triển khai hợp tác về quản lý nhà nước ở bảy lĩnh vực, gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông - thương mại; giáo dục - đào tạo; khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; y tế; lao động việc làm và văn hoá, thể thao, du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.