Kiên Giang: UBND tỉnh sẽ 'hầu tòa' hành chính từ xa

(PLO)- Theo Quyết định phê duyệt, dự án nhằm giúp lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện UBND không phải đến trực tiếp tòa án tỉnh, nhưng vẫn đảm bảo phiên tòa được xét xử.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết mua sắm hệ thống thiết bị phiên tòa trực tuyến cho TAND tỉnh và VKSND tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư bộ thiết bị đầu cuối, camera, hệ thống âm thanh, tivi, dây tín hiệu hình ảnh... tạo thành một hệ thống phiên tòa trực tuyến giữa TAND tỉnh, VKSND tỉnh và UBND tỉnh để giải quyết các vụ án hành chính. Qua đó, giúp lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện UBND không phải đến trực tiếp tòa án tỉnh, nhưng vẫn giúp cho phiên tòa được xét xử nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng hơn.

“Các thiết bị đầu tư, bổ sung mới phải đảm bảo giải quyết, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống hiện tại” - Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang nêu.

Tổng kinh phí đầu tư dự án này là 858 triệu đồng, trong đó, chi phí thiết bị là 800 triệu đồng, còn lại là chi phí tư vấn và chi phí khác có liên quan. Danh mục chi tiết bao gồm hai bộ thiết bị đầu cuối, ba tivi 55 inches, cùng một số thiết bị khác như micro, bộ lưu điện, ổ cứng…

Dự án do trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh làm đơn vị tư vấn lập đề cương, dự toán chi tiết và VP UBND tỉnh là đơn vị sử dụng ngân sách. Thời gian thực hiện trong năm 2021. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm