Kiên Giang: Không cho xuất bến tàu cá không đủ điều kiện

(PLO)- UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật. Cạnh đó, tăng cường kiểm tra các tàu cá trước khi xuất bến, đảm bảo các tàu cá khi xuất bến phải có đầy đủ các thiết bị an toàn thuyền viên, phải được đăng kiểm, trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được giao, thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn ngư dân thực hiện đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá. Thực hiện nghiêm túc việc đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng quy định. Không để tình trạng tàu cá đóng mới, cải hoán lắp đặt trên tàu các loại máy kém chất lượng, máy bộ, các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển. Tổ chức trực ban 24/7 vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá để theo dõi giám sát tàu cá hoạt động trên biển. Từ đó, kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển và hướng dẫn ngư dân tránh trú bão đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện bốn nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản IUU đối với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương liên quan. Đoàn do ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Trong thời gian 30 ngày làm việc, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra bốn nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, gồm: khung pháp lý; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng, truy xuất nguồn gốc từ khai thác và thực thi pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.