Kiên Giang khởi tố 5 vụ buôn lậu

(PLO)- Trong quý 1-2022, Kiên Giang phát hiện 202 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó, đã khởi tố năm vụ, sáu đối tượng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý 1-2022.

Cụ thể, trong quý 1-2022, các lực lượng chức năng thành viên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện 202 vụ vi phạm, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, có 119 vụ gian lận thương mại, 82 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và một vụ hàng giả. Qua đó, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 13 tỉ đồng, khởi tố hình sự năm vụ với sáu đối tượng.

Thống kê cử Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, quý 1-2022, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện 52 vụ, xử phạt 18 vụ, thu nộp ngân sách 118 triệu đồng. Ảnh minh họa: VĂN VŨ

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm thường vắng chủ nên khó bắt giữ được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường có thủ đoạn tinh vi, chỉ điều khiển từ xa hoặc trốn tránh...

Cạnh đó, các đối tượng này lợi dụng tình hình không có việc làm của bộ phận cư dân ở biên giới từ đó lôi kéo, mua chuộc, thuê người dân tham gia vào hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Một vấn đề nữa cũng làm công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Kiên Giang chưa đạt hiệu quả cao là do lực lượng chức năng còn mỏng. Điều kiện phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, trong khi đó, địa bàn, khu vực biên giới rộng, dài, có nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng có thể lợi dụng để qua lại biên giới trái phép.

Mặt khác, vùng biển quản lý rộng, thời tiết cực đoan, thủ đoạn hoạt động tội phạm trên biển ngày càng tinh vi, lực lượng thực hiện nhiệm vụ trinh sát còn mỏng, khí tài quan sát ban đêm chất lượng thấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.