Bị phạt 1 tỉ đồng vì kinh doanh trang sức ngà voi

(PLO)- Qua kiểm tra, cả hai doanh nghiệp (DN) bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.

Ngày 18-2, tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay Cục QLTT tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện hai DN trên địa bàn tỉnh đang kinh doanh sản phẩm trang sức mỹ nghệ làm từ ngà voi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai DN này, tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm hơn 1,4 kg trang sức mỹ nghệ làm từ ngà voi và số hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá gần 6 triệu đồng.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện hai DN có mua bán nhiều trang sức mỹ nghệ làm từ ngà voi. Ảnh: DMS

Cụ thể, qua công tác nắm thông tin về hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật nguy cấp trên địa bàn tỉnh, Đội QLTT số 1 (thuộc Cục QLTT tỉnh Kiên Giang) phối hợp thành lập hai đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn hai huyện An Biên và huyện An Minh.   

Kiểm tra tại DN tư nhân TD (tọa lạc tại địa chỉ xã Đông Thái, huyện An Biên) và DN tư nhân TS (tọa lạc tại xã Đông Hòa, huyện An Minh), đoàn đã niêm phong, tạm giữ nhiều sản phẩm nghi vấn làm từ ngà voi. Số hàng hóa này sau đó được gửi đến Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trưng cầu giám định.

Từ kết luận giám định của Viện này và qua quá trình làm việc với hai DN nêu trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp. Riêng DN TD bị lập biên bản thêm hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Cục QLTT tỉnh đề nghị Cục trưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hai DN vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.