Người dân lại lủi thủi dắt bộ vì cửa hàng... hết xăng

(PLO)- Tại quận Bình Tân và quận Tân Phú có hai cửa hàng ngừng bán khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua xăng.

 

Ngày 16-2, theo khảo sát của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, hơn 10 cửa hàng xăng ở quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình vẫn mở bán bình thường. Tuy nhiên, tại quận Bình Tân và quận Tân Phú, có hai cửa hàng ngừng bán khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua xăng.

Cụ thể, dù chưa tới 11 giờ trưa nhưng tại cửa hàng xăng Tỉnh lộ 10, một số tài xế xe grab, phụ huynh đi đón con…khi ghé vào đổ xăng đều được người trông cửa hàng phất tay báo hết xăng.

Người dân vào đổ xăng trong lúc cửa hàng ngừng bán. Ảnh: TÚ UYÊN

Trao đổi với PV, người trông coi cây xăng cho biết, cửa hàng bán sáng đêm nên đã hết xăng từ sáng và chỉ bán dầu, hiện cửa hàng đang chờ xe bồn về để bán tiếp.

“Nếu treo bảng hết xăng khỏe hơn ngồi phất tay nên cũng có khách than phiền sao cửa hàng không treo bảng nhưng công ty và quản lý thị trường không cho. Nếu treo bảng hết xăng thì xe đổ dầu cũng không ghé” - người này nói.

Cửa hàng đang bán dầu cho khách hàng. Ảnh: TÚ UYÊN

Trong khi đó, tại cửa hàng xăng trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), một người dân vào đổ xăng lúc cửa hàng không bán cũng đành đẩy bộ tìm cửa hàng khác.

Xe hết xăng, cửa hàng ngừng bán khiến khách hàng phải ngồi trên xe đẩy bộ. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, một số cửa hàng xăng quận Tân Bình vào giờ trưa chỉ còn một trụ xăng, một trụ dầu và chỉ có một nhân viên phục vụ.

Theo nhân viên cửa hàng này, thu nhập giảm, làm một mình không kịp nghỉ, đến 14 giờ mới có thêm nhân viên bán hàng. "Hôm kia cửa hàng bị phạt do đóng cửa ngừng bán. Bây giờ hàng về không đủ nên bán nhín nhín lại, đổ nhín nhín nhưng chỉ có hai người thì rất mệt"- nhân viên này nói.

Ba trụ xăng tạm nghỉ vào giờ trưa. Ảnh: TÚ UYÊN

Trước đó, qua báo cáo của Sở Công Thương TP.HCM về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố từ ngày 11-2 đến 15-2 phát hiện một số cửa hàng tạm ngừng kinh doanh. Nguyên nhân là do thương nhân phân phối cung cấp thiếu hụt, dẫn đến nguồn hàng của cửa hàng không đủ tại một số thời điểm.

Đối với các cửa hàng xăng, dầu tạm ngừng bán với lý do thiếu nguồn cung, Sở đã liên hệ với các DN đầu mối để nắm tình hình và đề nghị kịp thời bổ sung nhằm đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ của DN theo đúng quy định…

Để bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn TP trong thời gian tới, Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo các DN kinh doanh xăng, dầu chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối, thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu.

Bên cạnh đó, phối hợp UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn, nhất là trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu...

 

Từ ngày 15-2, Petrolimex Sài Gòn tăng cường thời gian bán hàng cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Cụ thể, trong tổng số 75 cửa hàng đang hoạt động, số cửa hàng mở cửa phục vụ 24/24 tăng từ 17 lên 27 cửa hàng, các cửa hàng còn lại đều tăng thêm giờ bán hàng từ 2-4 tiếng so với trước đây.

Việc gia tăng thời gian bán hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng tăng cao trong thời gian gần đây và thực hiện cam kết của DN trong nỗ lực đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường.

Cục QLTT tỉnh An Giang cho biết, ngày 16-2 thực hiện giám sát 597 cửa hàng xăng dầu có năm cửa hàng nghỉ kinh doanh trong đó phát sinh mới trong ngày là một cơ sở (có văn bản chấp thuận của Sở KH-ĐT). Ba cửa hàng tạm ngừng hoạt động đã có thông báo trước đó.

589 cửa hàng đang hoạt động trong đó có một đơn vị là Cửa hàng dầu khí An Giang số 6 - Công ty TNHH MTV DV TM Vạn Vạn Phúc đã không còn xăng. Đồng thời trước đó đến nay vẫn chưa có xăng để bán.

Các Đội QLTT tiếp tục tăng cường giám sát hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời có biện pháp phát hiện nhanh, xác minh, làm rõ các trường hợp đóng cửa, hết hàng,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.