Kiên Giang hướng dẫn người dân đăng ký về quê tránh dịch

(PLO)- Dự kiến ngày 13-10, Kiên Giang tiếp tục tổ chức đoàn đến TP.HCM để đón khoảng 600 bà con về quê. Số điện thoại để người dân Kiên Giang đăng ký về quê là 0918787608 hoặc 0918660545.

Ngày 12-10, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay dự kiến ngày 13-10, tỉnh này tiếp tục tổ chức đoàn đến TP.HCM để đón khoảng 600 bà con về quê.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị bà con có nhu cầu trở về quê nên đăng ký, liên hệ với các cơ quan chức năng, tỉnh sẽ tổ chức phương tiện đón tất cả công dân đăng ký trở về quê.

Theo thông tin công bố trên cổng thông tin UBND tỉnh Kiên Giang, số điện thoại để công dân đăng ký về quê là 0918.787.608 hoặc 0918.660.545.

Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 40.000 công dân về quê, kể cả tự phát về bằng xe máy lẫn tổ chức đoàn đến đón. Ảnh: BT

Ngày 11-10, Kiên Giang vừa tổ chức 20 xe khách, 4 xe tải và 5 xe cứu thương đến tỉnh Bình Dương đón 570 công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trở về quê. Đây là đợt thứ 3 tỉnh tổ chức đón người dân về quê từ các tỉnh, TP.

Tại các điểm tập kết, sau khi người dân khai báo y tế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sức khoẻ và test nhanh kháng nguyên cho tất cả bà con, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.

Nếu kết quả âm tính sẽ đưa người dân ở huyện nào về huyện đó và hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính sẽ được đưa về điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 của tỉnh theo quy định.

Thống kê đến nay, Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 40.000 công dân về quê, kể cả tự phát về bằng xe máy lẫn tổ chức đoàn đến đón. Các trường hợp trở về quê được cách ly y tế tại nhà từ 7-14 ngày, tùy trường hợp cụ thể.

Trong thời gian cách ly y tế tại nhà, người dân được lực lượng y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ba lần, toàn bộ chi phí xét nghiệm được tỉnh chi trả.

Ngoài ra, UBND tỉnh Kiên Giang còn chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Đồng thời, các xã, phường, thị trấn triển khai gói an sinh, hỗ trợ lương thực thực phẩm đến tận các hộ gia đình đang thực hiện cách ly, nhất định không để bà con thiếu lương thực, thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.