Kiên Giang: Học sinh mầm non đến lớp 6 sẽ học trực tiếp từ 14-2

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đến trường học trực tiếp kể từ ngày 14-2 tại các địa phương có dịch cấp độ 1 và 2

Ngày 8-2, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đến trường học trực tiếp.

Cụ thể, trong phiên họp ngày 7-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đến trường học trực tiếp kể từ ngày 14-2 đối với các địa phương có dịch cấp độ 1 và 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục, y tế có phương án cụ thể phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Kiên Giang test nhanh COVID-19 cho học sinh ngày 6-2. Ảnh: kiengiang.gov.vn

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương khẩn trương xây dựng các phương án, tổ chức diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp. Cạnh đó, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị khẩn trương tập huấn cho nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng và giáo viên về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Tăng cường tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có đầu mối cơ sở y tế phối hợp chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch. bệnh COVID-19 tại trường học. 

Trước đó, ngày 7-2, học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp. Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc chuẩn bị đón học sinh đến trường học trực tiếp theo đúng quy định, không tổ chức chào cờ tập trung ở sân trường… 

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết Sở đã chỉ đạo các trường xây dựng kịch bản ứng phó các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường. Cụ thể, nếu phát hiện học sinh mắc COVID-19, trường sẽ phối hợp với lực lượng y tế địa phương xử lý đảm bảo đúng quy định. Khi học sinh hết thời gian cách ly điều trị sẽ được tiếp tục hỗ trợ, phụ đạo kiến thức.

Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch, Kiên Giang đã triển khai nhiều hình thức học tập như: học trực tuyến qua internet, qua truyền hình, giao bài học, bài tập đến nhà cho học sinh không có điều kiện học trực tuyến… Khi học sinh đi học trực tiếp, giáo viên sẽ dạy kiến thức mới song song với phụ đạo những phần kiến thức học sinh tiếp thu chưa tốt trong thời gian học trực tuyến.

Riêng học sinh lớp 12, sau khi ổn định hoạt động dạy học trực tiếp, các trường sẽ có kế hoạch ôn tập để học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.