Kiên Giang: Công bố thành lập khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên

(PLO)- Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất về đầu tư.

Ngày 2-4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

Theo Quyết định, Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 1.600 ha, gồm năm phường, gồm Pháo Đài, Đông Hồ, Tô Châu, Bình San và Mỹ Đức.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được tổ chức thành bảy khu chức năng là: khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư, khu công nghiệp và các khu chức năng khác.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại đây sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất về đầu tư.

Cụ thể, ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu, ưu đãi về tín dụng đầu tư,…

Ông Mai Văn Huỳnh (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trao Quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Ảnh: NH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thông tin tính đến nay Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đã thu hút được 35 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 4.400 tỉ đồng. Cạnh đó, có hơn 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và hơn 80 doanh nghiệp đăng ký tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu lãnh đạo TP Hà Tiên triển khai thực hiện ngay năm trọng tâm, trong đó nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy để điều hành hoạt động khu kinh tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung cho TP và khu kinh tế cửa khẩu, cạnh đó, rà soát các cơ chế, chính sách, danh mục kêu gọi đầu tư và tổ chức đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được thành lập sẽ tạo điều kiện tạo sự thu hút đầu tư mạnh mẽ, không chỉ đối với các nhà đầu tư trong nước mà cả với các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.