Kiên Giang: Chủ động tham mưu công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán gây sạt lở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở NN&PTNT chủ động tham mưu công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán gây sạt lở, sụt lún. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc với Sở NN&PTNT và các địa phương liên quan về tình hình sạt lở, sụt lún do hạn hán gây ra.

Kiên Giang: Chủ động tham mưu công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán gây sạt lở
Tình trạng sụt lún, sạt lở xảy ra nhiều nơi trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) và ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, từ đầu tháng 3-2024 đến nay, tình hình hạn hán diễn ra gay gắt trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Theo đó, nắng nóng kéo dài đã làm khô cạn mặt nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng gây ra tình hình sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở. Từ đó, ảnh hưởng đến sản xuất trong khu vực xã Minh Thuận và xã An Minh Bắc, ước thiệt hại khoảng 90 tỉ đồng.

Qua thống kê, tổng số điểm sạt lở, sụt lún và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc khoảng 297 điểm, với chiều dài hơn 8,1km. Trong đó, sạt lở hơn 6,6km; rạn nứt và có nguy cơ sạt lở, sụt lún hơn 1,5km. Ngoài ra, còn có 26 căn nhà bị sạt lở, sụt lún, ước thiệt hại gần 3,7 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở NN&PTNT chủ động tham mưu công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán gây sạt lở, sụt lún xảy ra trên địa bàn xã Minh Thuận và xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng).

Cạnh đó, kịp thời khắc phục những khó khăn trước mắt; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến mới nhất để cung cấp thông tin cho người dân nắm tình hình trong vùng nguy hiểm. Phối hợp với địa phương ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại xuống thấp nhất.

Kiên Giang: Chủ động tham mưu công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán gây sạt lở
Tỉnh trạng nắng nóng kéo dài đã làm khô cạn mặt nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), gây ra tình hình sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở. Ảnh: HOÀNG HỮU

Mặt khác, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình và tăng cường kiểm tra tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất phương án hỗ trợ các tình huống xảy ra, chủ động khắc phục nếu xảy ra sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Sở GTVT khẩn trương thực hiện đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân hỗ trợ nhà nước tạm mượn đất để thực hiện việc lưu thông trong mùa thu hoạch và thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu UBND huyện U Minh Thượng nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung thực hiện tốt công tác “bốn tại chỗ”. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra trong mùa khô, hạn; tuyên truyền giáo dục người dân tại các vùng có nguy cơ cao, không để xảy ra thiệt hại về tài sản, về người. Đặc biệt, không để người dân thiếu nước sinh hoạt và hỗ trợ nơi ở cho người dân bị hư hại về nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm