Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở

(PLO)- Thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,5km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, ông Nguyễn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết tình trạng sụt lún trên địa bàn huyện ngày càng diễn ra nghiêm trọng, dự báo năm nay sẽ nghiêm trọng hơn những năm trước.

Nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài gây khô hạn, cạnh đó, do cấu tạo địa chất cũng ảnh hưởng, sụt lún.

Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở
Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở
Tình trạng sụt lún, sạt lở xảy ra nhiều nơi trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) và ngày càng diễn ra nghiêm trọng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo ông Khởi, qua khảo sát sơ bộ trên địa bàn huyện, sạt lở, sụt lún đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông gần 100 tỉ đồng. Con số thiệt hại này chưa tính về vấn đề đời sống dân sinh, tiêu thụ nông sản...

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân đối với khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động bà con đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.

Ngoài ra, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời hậu quả do sụt lún, sạt lở gây ra, đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Mặt khác, cắm biển báo cấm ô tô vào các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, giăng dây, kẻ vạch, lắp đèn tín hiệu... trong khu vực sạt lở để cảnh báo người dân.

Theo ghi nhận, tình trạng sụt lún, sạt lở trên địa bàn huyện U Minh Thượng đã làm nhiều tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng, có đoạn sụt lún từ 3-4m. Đơn cử, trên đường tỉnh 965, có vị trí bị sụt lún đến 2/3 đường, gây khó khăn đi lại cho người dân địa phương.

Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở
Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở
Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở
Thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,5km. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thống kê đến nay, trên địa bàn huyện U Minh Thượng có khoảng 215 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài hơn 6,5km. Trong đó, có hơn 5km sạt lở và hơn 1,5km bị rạn nứt.

Đến nay, đã có 13 căn nhà của người dân ở xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận bị ảnh hưởng do sụt lún, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Qua rà soát, có khoảng 437 căn nhà của các hộ dân ở dọc theo các tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, có 57 căn cần phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản cho bà con.

Huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đang phối hợp với Sở NN&PTNT khảo sát tình trạng sụt lún, sạt lở và hậu quả thiên tai gây ra. Nếu đã đủ điều kiện công bố thiên tai và cấp độ rủi ro do thiên tai thì sẽ có các chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống; giảm thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài.

Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét bổ sung nguồn kinh phí cho huyện sửa chữa các đoạn, tuyến đường sụt lún, sạt lở; đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, sớm cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh, xây dựng cống, đê bao kết hợp hồ chứa nước, xây dựng trạm bơm điều tiết chống ngập úng, sạt lở trong vùng đệm U Minh Thượng.

Thuận thiên để không còn oằn mình chống mặn

Thuận thiên để không còn oằn mình chống mặn

(PLO)-  Nếu thực hiện đúng phân vùng theo Quy hoạch tích hợp ĐBSCL theo tinh thần thuận thiên của Nghị quyết 120, chúng ta không cần phải bị ám ảnh hạn mặn và không cần phải oằn mình chống mặn mỗi mùa khô đến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm