Kiếm triệu USD nhờ làm vòng tay Olympic

Những chiếc vòng làm từ dây dù, có giá 30-33 USD một chiếc. Không chỉ làm đồ trang sức, chúng còn được dùng để leo núi, dựng lều hay buộc đồ.
Kiếm triệu USD nhờ làm vòng tay Olympic ảnh 1
Những chiếc vòng phiên bản Olympic được bán với giá 30-33 USD một chiếc. Ảnh: AP
Khi Kurt Walchle (Florida, Mỹ) nói muốn sản xuất vòng tay cho đội tuyển Olympic Mỹ, rất nhiều người cho rằng anh là kẻ điên rồ. Họ nói chỉ những công ty lớn mới có thể làm nhà cung cấp cho tuyển quốc gia, như Ralph Lauren hay Nike.

Nhưng Walchle và vợ - Melissa chẳng bận tâm đến những nghi ngờ đó. Năm 2007, họ ngừng kinh doanh bất động sản và thành lập Survival Straps - công ty chuyên đan vòng tay và dây đeo đồng hồ. Walchle chọn loại vật liệu chuyên làm dây dù, rất bền, nhẹ và chắc. Sau đó, họ rao bán trên eBay và một số diễn đàn cho quân đội hoặc người thích dã ngoại.

Ngoài chức năng trang sức, loại dây này còn được dùng trong nhiều tình huống khác do có thể đạt tới chiều dài 8m khi tháo ra. Website của công ty đăng tải nhiều câu chuyện về cách người dùng sử dụng vòng tay của hãng trong các tình huống như leo núi, trèo cây, buộc lều hay buộc đồ lên ôtô.

Kiếm triệu USD nhờ làm vòng tay Olympic ảnh 2
Các sản phẩm của Survival Straps đều được làm bằng tay. Ảnh: Rolex Forum
Một chiếc vòng có giá bán lẻ dao động trong khoảng 12,5-50 USD, Business Week cho biết. Khi doanh thu ngày càng tăng, Walchle đã thuyết phục được một công ty ở Bắc Carolina sản xuất nhiều loại dây màu cho mình, bên cạnh màu đen và xanh ô-liu truyền thống. Việc này đã mở ra cơ hội mới cho Walchle. Anh làm thêm sản phẩm cho cảnh sát, lính cứu hỏa hay bác sĩ, thậm chí là kết hợp với các công ty để đưa logo của họ vào vòng tay.

Năm 2010, Survival Straps có nhà xưởng rộng 185m2. Đến nay, con số này đã tăng lên gấp 6, cùng hơn 60 nhân viên. Họ có thể sản xuất 300.000 sản phẩm, thu về 5 triệu USD mỗi năm. Các mặt hàng đều được làm bằng tay và bày bán trên Internet, hiệu sách hoặc một số cửa hàng ngoài trời. Walchle cũng đã đóng góp hơn 1 triệu USD cho các tổ chức hỗ trợ cựu chiến binh.

Năm ngoái, anh đã ký được hợp đồng với Ủy ban Olympic Mỹ, cung cấp các vòng tay màu xanh-trắng-đỏ và thẻ hành lý cho 800 vận động viên của đội tuyển quốc gia. Sản phẩm của anh còn được xuất hiện trên trang chủ Team USA Shop - website chuyên bán trang phục và phụ kiện có biểu tượng đội tuyển Olympic Mỹ.

Walchle đóng góp miễn phí sản phẩm của mình cho các vận động viên Olympic Mỹ. Tuy nhiên, người mua cũng có thể tậu mặt hàng y hệt với giá 30-33 USD. Anh hy vọng những chiếc vòng tay Olympic này sẽ giúp mình thu về 1 triệu USD năm nay.

"Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ ở Florida, và phần lớn công ty góp mặt trong Olympic đều là những gã khổng lồ", anh cho biết trên Fox.

Hà Thu/(VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.