Kiểm tra vụ xây nhà vệ sinh đánh đố bệnh nhân

(PLO)- Ngày 8-2, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã chỉ đạo Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra làm rõ những nội dung phản ánh trong bài báo “Xây nhà vệ sinh cho bệnh nhân tàn tật kiểu đánh đố” đăng trên Pháp Luật TP.HCM ngày 30-1.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ này để kiểm điểm, xử lý và báo cáo kết quả để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Được biết Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra và dự kiến đến BV Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT) Bình Thuận kiểm tra vào ngày 7-2 nhưng đã tạm hoãn, dời đến ngày 9-2.

Như đã đưa tin, BV YHCT tỉnh Bình Thuận được xây dựng từ nguồn ngân sách với tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng, quy mô 300 giường bệnh trên diện tích 3 ha, tọa lạc tại khu dân cư Hùng Vương trên đường Võ Văn Kiệt, TP Phan Thiết, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, gần đây BV đã cho tháo bỏ gần như toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh do thiết kế không phù hợp.

Các bồn cầu bị đập bỏ.

Cụ thể, các nhà vệ sinh dành cho người tàn tật, bệnh nhân già yếu nhưng lại lắp bàn cầu xổm, quá khó cho đối tượng này sử dụng. Hậu quả là đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị trượt té chấn thương. Trước tình trạng này nhiều bệnh nhân đã phải mua ghế nhựa rồi tự khoét lỗ để mang vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Ngoài ra, nhiều nhà vệ sinh xây dựng kín như bưng, không có hệ thống thông gió khiến nhiều người vô cùng bí bách, khó chịu.

BV YHCT đã phải bỏ hàng trăm triệu đồng ra ký hợp đồng thuê nhân công phá bỏ toàn bộ hệ thống bàn cầu xổm, thay bằng bàn cầu bệt.

Ngoài thiết kế nhà vệ sinh kỳ lạ, BV này mới đưa vào sử dụng chưa được ba năm đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều khoa phòng, nền nhà, hành lang đã bị lún sụt, bong tróc nghiêm trọng; trần nhà bằng bê tông thấm nước, nứt nẻ, lún sụt, dột nát khắp nơi.

Đơn vị thi công cử công nhân đến sửa chữa, khắc phục nhiều đoạn lún nứt.

2

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.