Kiểm tra điều kiện an toàn hệ thống đường sắt

(PL)- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương khắc phục hai vụ tai nạn trật bánh đoàn tàu khách SP2 tại ga Yên Viên thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai ngày 6 và 7-8.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm khắc tổ chức rút kinh nghiệm toàn tổng công ty; khẩn trương triển khai sửa chữa, khắc phục kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng; đặc biệt kiểm tra điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu đường sắt trên các tuyến đường sắt. Đồng thời kiểm tra, rà soát toàn diện các toa xe chở khách, toa xe chở hàng, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, các cơ quan chức năng để phân tích tìm ra nguyên nhân sự cố, tai nạn nói trên để có biện pháp khắc phục.

Trước đó, trong hai ngày 6 và 7-8, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn trật bánh. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 25 phút ngày 6-8, đoàn tàu khách mang số hiệu SP2 kéo 17 toa đang vào ga Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì hai toa nằm cuối đoàn tàu bị trật bánh. Cũng vào lúc 4 giờ 38 phút ngày 7-8, đoàn SP2 này khi vào ga Yên Viên thì hai toa thứ 13, 14 bị trật bánh. Hai vụ tai nạn nói trên không có thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc cho dư luận và xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm