Kiểm điểm cán bộ địa chính đi uống bia, không xử lý hồ sơ cho dân

(PLO)- Bạn đọc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về một cán bộ địa chính ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đi uống bia, không xử lý hồ sơ cho dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, một nguồn tin xác nhận chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông YSN, công chức địa chính- nông nghiệp- xây dựng- môi trường (gọi tắt là cán bộ địa chính) thuộc UBND xã Hòa Phú.

cán bộ địa chính.jpg
Người dân ngồi chờ làm thủ tục vì cán bộ địa chính đi nhậu. Ảnh chụp lúc 14 giờ 30 ngày 11-10

Lý do: ông YSN sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; vắng mặt trong giờ làm việc không có lý do chính đáng; không thực hiện tiếp nhận hồ sơ khi người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu không xếp loại chất lượng mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với ông N. trong năm 2023.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột nghiêm khắc phê bình, yêu cầu ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành chung, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú đã thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ công chức có vi phạm nêu trên.

yeu-cau-1-can-bo-dia-chinh-xa-rut-kinh-nghiem-vi-di-uong-ruou-bia-khong-xu-ly-ho-so-cho-dan-.jpg
Phòng một cửa UBND xã Hòa Phú không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân vào chiều 11-10 với lý do "cán bộ họp nghị quyết". Ảnh: VŨ LONG

Trước đó, chiều 11-10, bạn đọc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM,UBND xã Hòa Phú không xử lý hồ sơ cho người dân vì cán bộ địa chính xã này bận “họp nghị quyết”.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của PV cho thấy ông YSN không hề đi “họp nghị quyết” ở hội trường xã mà thời điểm đó ông này đang ăn nhậu tại nhà ông TT, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú.

Nhà ông T có đám giỗ người thân và ông này đã xin phép nghỉ làm việc ngày hôm đó.

PV đã chuyển phản ánh của bạn đọc và kết quả xác minh đến ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú. Thế nhưng, ông Toàn lại nói rằng ông YSN đang đi thực địa cả ngày cùng cán bộ Phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Lân, Trưởng phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột, xác nhận hôm 11-10 Phòng TN&MT không cử cán bộ nào đi công tác ở xã Hòa Phú.

Sau đó, PV đưa ông Toàn xem hình ảnh ông YSN đang nhậu ở nhà phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cách trụ sở UBND xã này khoảng 500 m. Một lát sau, ông Toàn mới thừa nhận cán bộ địa chính xã có uống bia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên không uống rượu, bia từ 6 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày làm việc, ngày trực;... không say rượu (dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân) nơi công cộng, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc ngày hôm sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.