(PLO)- Với khao khát nằm trong tốp ba đội mạnh nhất ở ngay mùa đầu tiên V-League 2021, Zico Thái sẽ uốn nắn các chân sút HA Gia Lai, đặc biệt là Công Phượng và Văn Toàn để tìm kiếm chiến thắng.
Hai trận cầm quân ở cúp giao hữu Thiên Long với một trận hòa và một thắng, cựu tiền đạo danh tiếng Kiatisak đã nhìn ra cặn kẽ điểm yếu nhất của đội bóng phố núi là khả năng dứt điểm. Zico Thái đã phần nào tìm ra câu trả lời cho việc HA Gia Lai như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ mà mùa bóng nào cũng lo chạy trốn rớt hạng.
HLV Kiatisak xác định đã nhìn ra điểm yếu của HA Gia Lai và khắc phục bắt đầu từ khâu ghi bàn chứ không phải nơi hàng thủ. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Kiatisak không quá chú tâm vào hàng phòng ngự HA Gia Lai được cho là không chắc chắn trong vài mùa bóng qua, một phần họ tăng cường cặp trung vệ tuyển quốc gia Hữu Tuấn, Văn Việt, lại thêm hai ngoại binh Kim Dong Su và Damir Memovic. Cũng có lẽ do xuất thân là một “sát thủ” số một Đông Nam Á nên Zico Thái để ý nhiều hơn đến hàng tiền đạo và lối chơi tấn công áp đặt lên đối thủ.
Khác với ý tưởng “đá cho vui” của bầu Đức, cựu HLV đội tuyển Thái Lan khẳng định sẽ dốc sức ra săn lùng một vị trí trong tốp 3, đồng nghĩa với một suất đá các giải cúp châu Á mùa sau. Đấy là nguyên do buộc Kiatisak phải chỉnh thước ngắm cho các tiền đạo đi tìm chiến thắng.
Không chút ngần ngại, Zico Thái chỉ ra điểm yếu nhất của Công Phượng, Văn Toàn là kỹ năng dứt điểm chưa tốt. Thật ra hai tiền đạo này không xa lạ với thầy mới Kiatisak sau hai lần chạm trán với tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 mà tuyển Việt Nam từng thua 0-1 và 0-3. Đánh giá về học trò, Kiatisak tiết lộ Văn Toàn và Công Phượng có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý bóng nhanh, chạy chỗ thông minh. Điểm yếu duy nhất Kiatisak cần khắc phục nhiều hơn cho học trò là cần phải sút cầu môn chuẩn xác hơn và trang bị thêm kỹ năng cần có của một tiền đạo.
Thực tế Công Phượng và Văn Toàn không kém trong các mùa bóng lận đận của HA Gia Lai hoặc ở đội bóng khác. Công Phượng là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất với sáu lần chọc thủng lưới đối phương trong nửa mùa khoác áo CLB TP.HCM, dù không đá sáu trận cuối do chấn thương. Ghi ít hơn một bàn, Văn Toàn vẫn là một chân sút lợi hại ở đội bóng phố núi. Thế nhưng cả hai chưa phải là những sát thủ vòng cấm thực thụ như thầy Kiatisak của mình. Họ thiếu kỹ năng lẫn độ tinh quái cần thiết mà rất may Zico Thái đã sớm nhìn ra và đang dần cải thiện.
Dĩ nhiên, Kiatisak sẽ tận dụng sức mạnh của ngoại binh trên hàng công như tất cả CLB ở đấu trường V-League như khi bổ sung tiền đạo Washington Brandao người Brazil nhưng cái chính vẫn là dựa vào nòng cốt từ lực lượng nội đông đảo.•
Đội hình trong mơ của bầu Đức Trừ mỗi trung vệ Damir Memovic có một mùa khoác áo HA Gia Lai mùa trước đã cho thấy sự tròn vai, hai tân binh ngoại Kim Dong Su và Washington Brandao còn là những ẩn số. Họ cần nhiều thời gian để hòa nhập hơn vào lối chơi của đội bóng phố núi, sau khi đến Việt Nam phải trải qua 14 ngày cách ly y tế. Tuy nhiên, HA Gia Lai vẫn là một tập thể rất đáng gờm ở mùa bóng mới khi đội hình toàn cựu hoặc đương kim tuyển thủ quốc gia hay U-23 Việt Nam. Từ tân thủ môn Tuấn Linh đến hàng thủ có Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Việt, Hữu Tuấn và tuyến giữa là Tuấn Anh, Xuân Trường, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Minh Vương, hay cặp tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng. Cộng thêm ba ngoại binh chất lượng, đội bóng của bầu Đức chỉ trụ hạng là một thất bại. TT
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.