Khuyến cáo thí sinh không mang điện thoại đến điểm thi vào lớp 10

(PLO)- Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại đến điểm thi vào lớp 10. Nếu cần hỗ trợ đã có lực lượng tại chỗ hoặc trực tiếp liên hệ với chủ tịch hội đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6. Trước đó, vào sáng 5-6, thí sinh sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Hôm nay, 142 điểm thi đang hoàn tất các khâu cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 - kỳ thi đầu tiên được thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

thi vào lớp 10
Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM được tổ chức tại 142 điểm thi, các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8), từ sáng, các nhân viên tham gia nhiệm vụ đã có mặt để vệ sinh trường, lớp, sắp xếp bàn ghế, phòng thi. Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh, quy chế thi được dán tại bảng lớn đặt giữa sân trường cũng như tại khu vực thi để thí sinh tiện theo dõi.

Bà Lê Thị Hồng Anh, trưởng điểm thi cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

thi-vao-lop-10-2.jpg
thi-vao-lop-10-1.jpg
Điểm thi Trường THCS Tùng Thiện Vương có 19 phòng thi. (Trong ảnh, các nhân viên đang dán danh sách thí sinh tại từng phòng thi). Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Điểm thi có 19 phòng, mỗi phòng 24 thí sinh. Điểm thi tập trung học sinh của 3 trường THCS trên địa bàn quận 8 gồm Chánh Hưng, Sương Nguyệt Anh và Tùng Thiện Vương.

Theo bà Hồng Anh, mỗi điểm thi phải bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi khoảng 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh và những vật không được phép mang vào phòng thi. Do đó, đơn vị sở tại đã phối hợp với Trường Tiểu học Tuy Lý Vương (sát điểm thi) mở cửa và bố trí 3 phòng bảo quản đồ cho thí sinh.

"Ngày mai, khi các em đến làm thủ tục dự thi, giám thị sẽ hướng dẫn về khu vực trên để thí sinh làm quen, tránh trường hợp các em lúng túng trong ngày thi đầu tiên" - bà Anh nói.

thi-vao-lop-10.jpg
Kỳ thi vào lớp 10 sẽ không tổ chức khai mạc. Thí sinh lưu ý đến làm thủ tục dự thi vào ngày mai để nắm rõ quy chế. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trưởng điểm thi Trường THCS Tùng Thiện Vương khuyến cáo thí sinh hạn chế mang những vật dụng không cần thiết vào phòng thi. Bên cạnh đó, bà cũng mong phụ huynh tạo điều kiện đưa đón thí sinh đến điểm thi sớm, tránh ùn tắc giao thông, tạo tâm thế thoải mái để các em làm bài thật tốt.

Là trưởng điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, bà Trần Thị Thơm lưu ý thí sinh cần đến làm thủ tục dự thi đúng giờ để nắm rõ quy chế, tránh vi phạm.

"Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào điểm thi, nếu cần hỗ trợ sẽ có lực lượng tại chỗ. Các em chỉ nên mang những vật dụng cần thiết vào điểm thi, tránh phải đi gửi đồ mất thời gian. Đặc biệt các em cần đến điểm thi sớm, tránh tình trạng kẹt xe" - bà Thơm nói.

Tại buổi tập huấn về công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 mới đây, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam cho biết lỗi thí sinh thường vi phạm là mang điện thoại vào phòng thi. Trường hợp nếu cán bộ coi thi nhắc nhở nhiều lần nhưng thí sinh vẫn cố tình mang vào, đó là lỗi của thí sinh. Tuy nhiên, nếu cán bộ coi thi không nhắc nhở hoặc chỉ nhắc một lần, thí sinh do tâm lý quá căng thẳng nên vô tình mang điện thoại di động vào phòng thi là trách nhiệm của cán bộ coi thi. Do đó, cán bộ coi thi cần nhắc nhở nhiều lần để thí sinh nắm và tránh vi phạm.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết mọi việc đã hoàn tất.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước). Chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 em.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6-2025 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thường và 10 điểm chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở GD&ĐT đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào ngày 4-6 và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Vật dụng được phép mang vào phòng thi

Thí sinh được mang vào phòng thi: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không tích hợp bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 9 - phần Địa lí (theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Vật dụng không được mang vào phòng thi

Thí sinh không được mang vào phòng thi giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và bảng tính tan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.