Khuyến cáo của Bộ Y tế khi gọi điện: Liệu còn cần thiết?

(PLO)- Đa số bạn đọc đều cho rằng câu khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch COVID-19 mỗi khi gọi điện là không còn cần thiết.

Khoảng thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4 (thời gian cao điểm chống dịch COVID-19) vừa qua, nhiều người dùng điện thoại đã cho biết trước mỗi cuộc gọi đều nghe các nhà mạng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và cơ bản đã đẩy lùi được dịch bệnh thì câu khuyến cáo trên đã được thay đổi thành "Mỗi người dân, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh hãy thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch".

Được biết các câu khuyến cáo trên là hình thức tuyên truyền của Bộ Y tế phối hợp với Bộ TT&TT để tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Không thể phủ nhận tác dụng của hình thức tuyên truyền này rất hợp lý và thiết thực. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì việc duy trì hình thức khuyến cáo này có vẻ không còn phù hợp.

Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số ý kiến của bạn đọc liên quan đến sự việc này:

Bạn đọc Dương Thị Thu Hà (Gia Lai) nêu ý kiến: "Đây là một hình thức tuyên truyền hợp lý, hiệu quả trong khoảng thời gian cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Ban đầu nghe thì cũng có hơi ngạc nhiên khi điện thoại tự nhiên phát ra những câu khuyến cáo đó, nghe dần thành quen tai thành ra thuộc luôn câu "Mỗi người dân không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, câu khuyến cáo về sau nói dài hơn, mất nhiều thời gian hơn khiến mỗi cuộc gọi phải đợi thêm lâu hơn mới kết nối được thành ra đôi lúc cũng hơi khó chịu. Theo quan điểm cá nhân thì thời điểm này có thể dừng hình thức khuyến cáo này".

Bạn đọc Trần Văn Cường chia sẻ: "Theo tôi, tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia là thiết lập trạng thái bình thường, phát triển sản xuất sau dịch, chắc hẳn mọi người đều đã được biết trên truyền hình hay báo chí. 

Không giống như câu khuyến cáo ban đầu là nhắc nhở ý thức của người dân. Câu khuyến cáo sau này chỉ nên sử dụng một thời gian ngắn, sau đó nên ngưng. Sau dịch, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp đều phải tự mình cố gắng làm việc, phục hồi sản xuất là điều tất nhiên rồi. Câu nhắc nhở sau này quá lâu nên theo tôi không cần thiết nữa". 

"Thực tế thì cuộc sống đang ở "trạng thái bình thường mới" rồi, nhưng cứ mỗi lần bốc máy gọi điện thoại mà nghe nhắc đi nhắc lại câu đó bên tai, tui thấy bình thường hết nổi"- bạn đọc Minh Nam góp ý.

Đồng quan điểm, các bạn đọc Phạm Minh TríYến Võ, Toàn Công và nhiều bạn đọc khác...đều cho rằng nên dừng hình thức tuyên truyền bằng câu khuyến cáo trên qua điện thoại. Nếu tiếp tục duy trì thì tác dụng không cao và có thể sẽ gây khó chịu cho người sử dụng điện thoại. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.