Khủng hoảng heo thịt: Heo giống cũng... lâm nạn

(PLO)- Ngoài thịt heo tươi sống, siêu thị đang chế biến nhiều món từ thịt heo để khách hàng mua về tự nấu.

Ngày 3-5, Sở Công Thương TP.HCM đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp (DN) sản xuất, hệ thống phân phối, chợ đầu mối… để bàn về tăng sức mua đối với thịt heo.

Một số DN cho biết đã chủ động thực hiện kích cầu, hỗ trợ tăng tiêu thụ thịt heo giúp người nông dân khi tình hình heo hơi tại trại rớt giá thê thảm.

Ông Trần Thanh Quý, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Chăn nuôi - Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, cho biết bình quân mỗi tháng công ty bán ra 5.000 con heo con giống (khoảng 18 kg), 18.000 con heo nái.

Nhưng thời gian qua, do giá heo hơi đang xuống, người chăn nuôi không mua nữa, nay một tháng chỉ bán 3.000 con. Điều này cho thấy heo thịt không bán được đã ảnh hưởng dây chuyền đến heo con giống, heo nái hậu bị.

“Trước tình hình heo rớt giá, có một số người treo chuồng, tạm thời không chăn nuôi nữa. Vài tháng nữa họ đợi giá heo lên lại mới bắt đầu mua heo con giống. Lúc đó bản thân công ty chăn nuôi không đủ con giống để cung cấp” -ông Quý lo lắng.

Đại diện Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động phối hợp với nhà cung cấp tung ra chương trình khuyến mãi giá sâu cho các loại thịt heo 10%-20%. Tuy nhiên, không chỉ tập trung “giải cứu” mà quên các tiêu chuẩn thịt heo đó là thịt heo đạt VietGap, truy xuất nguồn gốc, không có thịt tồn cũ…

Hiện nay lượng tiêu thụ thịt heo tại hệ thống siêu thị tăng 20%-30%, ngoài heo tươi sống thì ở siêu thị có quầy chế biến các món từ thịt. Hoặc sơ chế để khách hàng mua về tự nấu… nhằm thúc đẩy sức tiêu thụ.

Siêu thị giảm giá sâu cho thịt heo 10%-20% nhưng đảm bảo thịt heo VietGap, truy xuất nguồn gốc.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội LTTP TP.HCM, cho biết hiện nay DN cả nước đồng lòng giải cứu thịt heo. Tuy nhiên, riêng một mình DN khó làm được. Nhà nước có giải pháp đi vào quy hoạch tổng thể ngành, liên kết vùng.

"Phải hướng dẫn người dân sản xuất ra sao, tiêu chuẩn heo như thế nào về lâu dài để nông dân không gặp khó khăn như hiện nay. Trước mắt DN đồng lòng tháo gỡ nhưng tới đây đàn heo con, heo giống về đâu?" - bà Chi đặt vấn đề.

Cùng ý kiến trên, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đề nghị nếu có điều kiện thì DN tăng thu mua để cấp đông dự trữ cho sản xuất, giúp giá thành các sản phẩm giảm.

Các hệ thống phân phối ở các chợ, cửa hàng tiện ích, siêu thị tăng cường các chương trình khuyến mãi từ thịt tươi sống đến các thực phẩm chế biến từ thịt heo để người tiêu dùng quan tâm sử dụng nhiều hơn.

"Các nhà sản xuất nghiên cứu thêm việc ngừng nhập khẩu, không nhập khẩu heo nữa. Sử dụng nguyên liệu trong nước sản xuất thực phẩm chế biến, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ heo" - bà Trang đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.