Bị 'vạ lây' vì người nuôi heo lỗ, phá sản

(PLO)- Mặc dù tăng giá trở lại nhưng giá thịt heo vẫn chưa tiệm cận với giá thành sản xuất của người chăn nuôi.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết hai tuần trở lại đây giá heo hơi đã dần nhích lên mỗi ngày một giá so với trước Tết. Hiện giá heo hơi loại dành cho thị trường Trung Quốc (120 kg) lên 34.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, mặc dù có sự tăng giá trở lại nhưng vẫn chưa tiệm cận với giá thành sản xuất của người chăn nuôi (38.000-40.000 đồng). Hiện mỗi ngày Đồng Nai cung cấp cho thị trường TP.HCM 4.000 con. 

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối ra Tết đến nay vẫn ổn định.

Ghi nhận tại một số chợ lẻ như Gò Vấp, Tân Phú 1, giá thịt heo vẫn ổn định. Giá thịt heo mảnh lấy từ chợ đầu mối cao nhất 45.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho hay từ ra Tết đến nay giá heo hơi về chợ loại 1 34.500 đồng/kg, loại 2 32.000 đồng/kg, tăng hơn 1.000 đồng/kg so với trước Tết. Vì vậy giá heo mảnh vẫn ổn định loại 1 48.000 đồng/kg, loại 2 44.000 đồng/kg. Lượng thịt heo về chợ trung bình 376 tấn/đêm.

Theo một doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, dù giá heo đang nhích từ từ nhưng đến thời điểm này thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Do heo rớt giá người chăn nuôi bị lỗ nặng, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn thậm chí phá sản.

Điều này khiến cho đại lý phân phối thức ăn cũng không có nhiều vốn để nhập hàng cung cấp cho người nông dân. Sản lượng thức ăn chăn nuôi cung cấp thị trường so với cùng kỳ bị sụt giảm nên doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi gặp khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.