Khủng bố xả súng tại lâu đài Jordan, nhắm vào cảnh sát

(PLO)- Có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một lâu đài ở miền Nam Jordan. Các lực lượng an ninh đã tiêu diệt bốn phần tử cực đoan tham gia vụ tấn công.

Theo hãng tin AFP, tối 18-12 (giờ địa phương), bốn phần tử có vũ trang đã tấn công vào lâu đài Karak ở miền Nam Jordan. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực và là một trong những lâu đài thời đại Thập Tự Chinh lớn nhất ở Trung Đông. Địa điểm nằm cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 120 km.

Lâu đài Karak ở miền Nam Jordan là một trong những lâu đài thời đại Thập Tự Chinh lớn nhất ở Trung Đông.

Lực lượng an ninh đã đấu súng với các đối tượng khủng bố trong nhiều giờ đồng hồ. Có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tấn công lần này, trong đó có một du khách người Canada, bảy sĩ quan cảnh sát và hai thường dân người Jordan. Ít nhất 27 người khác bị thương, bao gồm cả cảnh sát và dân thường, Bộ Công an Jordan cho biết.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết các nhân viên ngoại giao của Canada đang “chủ động làm việc cùng các cơ quan địa phương để thu thập thông tin và hỗ trợ công tác lãnh sự”. Phía Canada cũng lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ Jordan truy tìm những kẻ chủ mưu trong vụ khủng bố lần này.

Các tay súng chủ yếu nhắm vào lực lượng cảnh sát khi tấn công vào lâu đài Karak.

Theo hãng tin Petra (Jordan), lực lượng cảnh sát tuần tra vào chiều 18-12 đã nhận được một cuộc gọi nặc danh báo cháy tại khu vực Karak. Ngay khi các xe tuần tra đến địa điểm được báo, các đối tượng đã phục kích sẵn trong ngôi nhà và xả súng bắn trọng thương các sĩ quan.

Tiếp đó, các đối tượng xâm nhập và xả súng bên trong lâu đài Karak, nhắm vào đồn cảnh sát của nơi này, khiến nhiều sĩ quan và dân thường bị thương.

Cảnh sát Jordan đã phối hợp cùng các lực lượng an ninh bao vây lâu đài và săn lùng các tay súng trong nhiều tiếng đồng hồ.

Cảnh sát Jordan đã phối hợp cùng các lực lượng an ninh bao vây lâu đài và săn lùng các tay súng trong nhiều tiếng đồng hồ. Theo hãng tin AFP, việc truy lùng và tiêu diệt các đối tượng khủng bố đặc biệt khó khăn vì lâu đài Karak có kết cấu phức tạp, nhiều điểm lẩn trốn và các tay súng cố thủ tại các cao điểm vững chắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.