Thủ phạm xả súng Orlando là chiến binh thánh chiến của IS

(PLO)- 50 người chết, 53 người bị thương. Thủ phạm Omar Mateen từng bị FBI triệu tập phỏng vấn ba lần vì liên hệ với một phần tử đánh bom tự sát. 
 (PLO) – Thủ phạm Omar Mateen từng bị FBI triệu tập phỏng vấn 3 lần vì liên hệ với một phần tử đánh bom tự sát.

Thủ phạm thực hiện vụ xả súng hộp đêm đồng tính Mỹ Pulse ở TP Orlando (bang Florida) đầu ngày 12-6 làm 50 người chết và 53 người bị thương có liên quan đến Hồi giáo cực đoan và vừa mới ra tù năm ngoái, hãng tin AP (Mỹ) dẫn một nguồn tin cảnh sát Orlando.

Theo AP, thủ phạm xả súng hộp đêm Pulse tên Omar Mateen, 29 tuổi, sinh ra ở New York, là con trai của một người Afghanistan nhập cư. Đã có vợ và một con trai nhưng đã ly hôn. Vợ cũ Mateen nói với báo Washington Post (Mỹ) rằng anh ta thường xuyên đánh vợ. Cuộc hôn nhân diễn ra chỉ vài tháng.

Omar Mateen, thủ phạm xả súng hộp đêm đồng tính Mỹ ngày 12-6. Ảnh: AP

Mateen từng làm nhân viên bảo vệ, từng có mong muốn trở thành một cảnh sát, là người rất sùng đạo, tham dự cầu nguyện 3-4 lần mỗi tuần, chủ yếu đi cùng con trai nhỏ. Mateen tuần rồi đã mua hai khẩu súng, được cho là vũ khí gây án đêm qua.

Theo báo Washington Post (Mỹ), trước khi thực hiện vụ xả súng hai ngày, Omar Mateen đã đến một trung tâm Hồi giáo có tên Fort Pierce. Trung tâm Hồi giáo Fort Pierce là nơi lui tới thường xuyên của phần tử đánh bom tự sát Moner Mohammad Abusalha đã cho nổ tung mình ở Syria năm 2014. 

Cả Omar Mateen và Moner Mohammad Abusalha có quen biết nhau, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Mateen không có tiền sử tội phạm nhưng từng bị FBI triệu tập phỏng vấn ba lần trong hai năm 2013-2014 vì mối liên hệ với phần tử đánh bom tự sát Moner Mohammad Abusalha.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã đăng tải lời "hoan nghênh" hành động đẫm máu này tại Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức này không nhận trách nhiệm vụ việc.

Tính đến lúc gây án Mateen vẫn chưa có tiền sử tội phạm dù các công tố viên đã cảnh báo nhiều khả năng tên này nếu không vào tù thì sẽ thực hiện hành vi bạo lực, thậm chí tuyển mộ nhiều người khác cùng hành động với mình.

Trong khi đó hãng tin Fox News (Mỹ) cho biết Omar Mateen vốn là tay chân của Marcus Dwayne Robertson, vốn là thủ lĩnh của một băng nhóm cướp ngân hàng chuyên nghiệp có tên "Alibaba và 40 tên cướp". Trước khi trở thành tội phạm, Robertson vốn là lính thủy đánh bộ Mỹ. Robertson từng ngồi tù bốn năm ở bang Florida vì các tội danh sở hữu vũ khí trái phép và trốn thuế, được tự do vào tháng 6-2015.

Omar Mateen, thủ phạm xả súng hộp đêm đồng tính Mỹ ngày 12-6. Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu các cuộc điện thoại của Robertson năm 2011 mà các công tố viên nghe trộm được, Robertson đã từng chỉ đạo một trong những tay chân có tên Jonathan Paul Jimenez thực hiện gian lận thuế để kiếm tiền đến Mauritania học kỹ năng khủng bố (giết người, đánh bom tự sát, nhận diện và giết các quan chức quân đội Mỹ). Jimenez đã bị bắt tại Mỹ năm 2011 vì tội sở hữu vũ khí trái phép và phải ngồi tù 10 năm.

Đối với các công tố viên bang Florida, Robertson là nhân vật nguy hiểm và được theo dõi rất chặt. Nỗ lực đưa Robertson vào lại tù của các công tố viên đến nay chưa thành công. Hiện Robertson điều hành một trường Hồi giáo Timbuktu Seminary.

Robertson có tư tưởng chống đồng tính đến mức cực đoan. Chi tiết này rất liên quan đến việc mục tiêu xả súng của Omar Mateen là một hộp đêm đồng tính. Ngày 12-6, Robertson và một số người liên quan đã bị triệu tập phỏng vấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.