Khủng bố chiếm trường học, tàn sát 84 học sinh

(PLO) - Tại tỉnh Peshawar (Pakistan), lực lượng Taliban đã chiếm đoạt một ngôi trường của quân đội và giết chết hơn 120 mạng người, trong đó có 84 học sinh. Số nạn nhân bị thảm sát trong thực tế có khả năng sẽ tăng lên thêm nữa.

Ngay tại thời điểm tấn công, ước tính có khoảng 500 học sinh và giáo viên có mặt tại Trường Công lập Quân đội nằm trên đường Warsak, tỉnh Peshawar (Pakistan).

Giới chức quân sự Pakistan cho biết, mặc dù hầu hết các thường dân đã trốn thoát được vụ tấn công, nhưng những kẻ khủng bố đã bắt sống rất nhiều người để làm con tin.

 Địa điểm xảy ra vụ khủng bố tại Pakistan

Theo báo cáo phương tiện truyền thông ban đầu cho hay, bảy tay súng mặc đồng phục quân đội Pakistan đã ngang nhiên bước vào ngôi trường giữa trưa ngày 16-12. Sau đó chúng đốt xe và nổ súng giữa khuôn viên trường học.

Một số người bị thương trong vụ tấn công đã được di tản và đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhiều nạn nhân đang ở trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.

Ngay sau đó, quân đội Pakistan đã cử lực lượng an ninh bao vây khu vực. Một máy bay trực thăng quân sự đã được triển khai để giám sát tình hình. Lực lượng biệt kích Pakistan cũng đã được điều động đến hiện trường. 

 Đã có 84 học sinh bị thảm sát trong vụ khủng bố lần này

Trước đó, lực lượng khủng bố Taliban đã lên tiếng đe dọa sẽ thực hiện một vụ tấn công, nhưng cam đoan không làm hại các em học sinh nhỏ tuổi.

Hãng tin Reuters thuật lại lời của phát ngôn viên Taliban, Muhammad Umar Khorasani: "Các chiến binh cảm tử của chúng tôi đã có mặt tại ngôi trường. Họ có nhiệm vụ tấn công các quân nhân, tuy nhiên sẽ không làm hại trẻ em".

Song thực tế, các phần tử khủng bố vẫn được cho phép tấn công vào các học sinh nếu cần thiết. Taliban cho biết, lực lượng này tổ chức các cuộc tấn công nhằm để trả đũa các hoạt động quân sự Pakistan tại các bộ lạc ở miền Bắc tỉnh Waziristan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.