Khu đất Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận được trả giá hơn 155 tỉ đồng

(PLO)- Công ty CP Việt Nam Nhật Mỹ đã trúng đấu giá khu đất trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận hơn 155 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng đã tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 16-4, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

trung tâm văn hóa tỉnh ninh thuận.jpg
Khu đất Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận được trả giá hơn 155 tỉ đồng. Ảnh: H.H

Buổi đấu giá có hai nhà đầu tư tham gia đấu giá. Kết quả, Công ty CP Việt Nam Nhật Mỹ đã bỏ giá cao nhất với hơn 155 tỉ đồng. Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Việt Nam Nhật Mỹ cho biết sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục, nộp tiền trúng đấu giá.

Ông Hồ Đăng Thất, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng, cho biết theo quy định, nhà đầu tư trúng giá phải nộp 50% giá trị số tiền đấu giá trong vòng 10 ngày. Sau đó, công ty sẽ ra quyết định trúng đấu giá cho nhà đầu tư. “90 ngày sau nhà đầu tư phải thanh toán hết số tiền trúng giá còn lại” - ông Thất nói.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận là khu đất vàng tại trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm có bốn mặt tiền gồm đường 16-4, đường Hồ Xuân Hương, đường Trần Quang Diệu và đường Đoàn Thị Điểm. Khu đất có tổng diện tích khoảng 10.800 m2, trong đó 4.884 m2 là đất ở. Giá khởi điểm được đưa ra đấu giá hơn 141 tỉ đồng.

Dự kiến, ngày 12-4, Ninh Thuận sẽ tiếp tục đấu giá khu đất Trường Trần Hưng Đạo cũ nằm trên đường 16-4 với giá khởi điểm hơn 218 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.