Ninh Thuận đấu giá 2 khu đất 'vàng', giá khởi điểm gần 360 tỉ

(PLO)- Ninh Thuận tổ chức đấu giá hai khu đất "vàng" trên đường 16-4 là trường THCS Trần Hưng Đạo cũ và Trung tâm Văn hóa tỉnh để thu ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã giao Sở Tài chính tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo cũ và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

truong-tran-hung-dao-3.jpg
Khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo cũ nằm trên đường 16-4. Ảnh: H.H

Theo Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận, khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo cũ nằm trên đường đường 16-4 do UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm quản lý. Khu đất rộng 8.685 m2 có giá khởi điểm là hơn 218 tỉ đồng.

Khu đất Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng nằm trên đường 16-4 thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận quản lý. Tổng giá khởi điểm của khu đất này hơn 141 tỉ đồng.

Đây là hai khu đất “vàng” nằm ở vị trí đắc địa được tổ chức bán đấu giá trong quý I-2024 theo kế hoạch đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp của tỉnh Ninh Thuận để thu ngân sách.

ninh thuận.jpg
Trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận có giá khởi điểm 141 tỉ đồng. Ảnh: H.H

Ngoài hai lô đất này, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cho biết dự kiến trong năm 2024 tổ chức bán đấu giá thêm 12 cơ sở nhà đất, dự kiến thu nộp ngân sách 400 tỉ đồng. Trong đó, đã thông báo đấu giá ba cơ sở khác là nhà 44 đường Nguyễn Du, nhà 198 đường Thống Nhất và trụ sở Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm.

Cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt giá khởi điểm ba cơ sở gồm: Bệnh viện phục hồi chức năng cũ, Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, Phòng khám đa khoa khu vực Phú Nhuận.

Ngoài ra, UBND huyện Bắc Ái và Ninh Hải cũng tham mưu đấu giá sáu cơ sở với tổng số tiền dự kiến 30 tỉ đồng.

Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 được giao là 4.000 tỉ đồng. Trong đó, thu do ngành Thuế quản lý là 3.085 tỉ đồng, thu do Sở Tài chính quản lý hơn 61 tỉ đồng và thu tiền sử dụng đất là 800 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.