Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú tại Bình Phước chính thức bỏ quy hoạch

(PLO)- Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của Bình Phước, nhưng sau gần 3 năm lên phương án quy hoạch thì dự án này đã bị "hủy".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước được biết, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, vừa ký văn bản quyết định dừng thực hiện quy hoạch “Khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú” (quy mô hơn 6.300 ha) hay còn gọi là khu công nghiệp Becamex Đồng Phú.

Theo quy hoạch, dự án này có quy mô lên đến hơn 6.300 ha.

Theo quy hoạch, dự án này có quy mô lên đến hơn 6.300 ha.

Theo văn bản này, bà Trần Tuệ Hiền yêu cầu các ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Phước kết thúc thực hiện dự án, thu hồi các công văn, quyết định liên quan đến dự án này.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế làm việc với đơn vị tài trợ lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex-Bình Phước cùng đơn vị tư vấn Công ty CP tư vấn quy hoạch và hạ tầng đô thị Hoàng An kết thúc hợp đồng lập quy hoạch dự án này.

Tuy nhiên, trong văn bản không nhắc đến lý do vì sao dự án có kỳ vọng này lại phải “hủy”.

Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Phước cũng đang triển khai xây dựng các tuyến đường nối đến khu quy hoạch này.

Được biết, Bình Phước đã quy hoạch 13 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 6.061 ha (bao gồm 4.686 ha hiện hữu và 1.375 ha đang thực hiện mở rộng).

Tính đến nay có 12/13 KCN đi vào hoạt động, đã thu hút được gần 400 dự án. Ngoài ra, còn có Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư.

Tháng 12-2019 UBND Bình Phước và Tổng công ty cổ phần Becamex IDC Corp (Becamex IDC) chính thức ký thỏa thuận về việc quy hoạch dự án Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú với quy mô 6.300 ha.

Vào năm 2019, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Becamex IDC ký thỏa thuận hợp tác quy hoạch KCN rộng hơn 6.300 ha.

Vào năm 2019, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Becamex IDC ký thỏa thuận hợp tác quy hoạch KCN rộng hơn 6.300 ha.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp Becamex Đồng Phú nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Đồng Phú (cách Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú khoảng 4 km).

Nếu dự án này thực hiện thì sẽ được phát triển theo mô hình liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị. Trong đó, hơn 3.100 ha dành cho xây dựng và phát triển công nghiệp, 3.100 ha dùng để xây dựng đô thị và tái định cư với nhiều loại hình nhà ở, khoảng 100 ha dành cho phát triển dịch vụ.

Theo dự kiến, trong năm 2022, KCN Becamex sẽ chính thức triển khai. Bình Phước hi vọng khu công nghiệp lớn này sẽ thành thỏi nam châm vàng của khu công nghiệp phía Nam. Nhưng hết năm 2022 thì dự án này lại bị hủy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.