Không xử lý hình sự vụ căng băng rôn bêu phó bí thư phường

(PLO)- Chiều 23-2, công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đã mời bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (chủ khách sạn 2222, phường 5, TP Mỹ Tho) đến trụ sở để làm thủ tục trả ô tô đã tạm giữ trước đó. Ngoài ra, các giấy tờ liên quan cũng được công an trả lại.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hành vi căng băng rôn của bà Trinh không thể xử lý hình sự mà chỉ có thể xem xét xử lý vi phạm hành chính.

Chiếc xe của bà Huỳnh Thị Lệ Trinh đã được công an trả lại sau thời gian tạm giữ.

Còn việc bà Trinh giật đứt cầu vai của một cán bộ công an TP Mỹ Tho, Đại tá Lộc cũng nói khó xử lý hình sự vì cần phải xem xét lại bà Trinh chống cự trong tình huống như thế nào. “Hành vi này, chúng tôi đã xem báo cáo cụ thể và thấy có thể xử lý hành chính chứ chưa đến mức xử lý hình sự” - Đại tá Lộc nói.
Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 16-2, rất nhiều người dân hiếu kỳ tại địa bàn phường 1 và phường 5, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tụ tập đến xem bà Huỳnh Thị Lệ Trinh, chủ khách sạn 2222 (phường 5) lái xe ô tô quanh phố có băng rôn ghi dòng chữ bêu tên hai cán bộ phường tại TP Mỹ Tho. Sau đó, bà Trinh bị Công an TP Mỹ Tho mời làm việc, chiếc xe liên quan cũng bị tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm