Không tự chủ tài chính mà đòi tự chủ nhân sự là không ổn

(PLO)- Phó Thủ tướng khẳng định việc các trường giáo dục nghề nghiệp không tự chủ được tài chính nhưng đòi hỏi được tự chủ về tuyển nhân sự là không được...

Ngày 2-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đã làm việc với Bộ LĐ-TB&XH.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết hiện nay cả nước có 1.986 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 1.337 cơ sở công lập (chiếm 67%). Các trường còn có hạn chế như chậm đổi mới, còn tư duy bao cấp, ỷ lại. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân, xã hội về học nghề hạn chế, tâm lý sính bằng cấp nên không thu hút được người học.

Ngoài ra, điều kiện để thực thi chính sách còn gặp nhiều khó khăn như giao tự chủ nhưng lại ràng buộc về quản lý biên chế, cơ chế tài chính: "Đơn vị được tự chủ về tài chính nhưng chưa có các chính sách cụ thể tăng cường nguồn thu như giao quyền quản lý sử dụng tài sản; khung học phí thấp chưa tính đúng, tính đủ... nên chính sách về sử dụng nguồn kinh phí và phân phối kết quả tài chính đã được quy định nhưng không có ý nghĩa..." - ông Diệp nhấn mạnh.

Cũng tại buổi gặp, một số trường nghề kiến nghị Chính phủ xem xét và có lộ trình phù hợp buộc các trường nghề tự chủ hoàn toàn, hoặc cho tự chủ về biên chế, cơ sở hạ tầng...

Liên quan đến những vấn đề trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Nhà nước luôn khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính. Bên cạnh đó Bộ phải có lộ trình tự chủ cho các trường. Tuy nhiên việc đặt ra yêu cầu 100% các trường phải tự chủ hoàn toàn là không khả thi: "Nhiều địa phương nghèo, các trường nghề ở vùng sâu, vùng xa lượng học sinh ít... thì rất khó tự chủ hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.