Không trả cước điện thoại, mất thêm tiền án phí

(PL)- TAND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử hai vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa Tổng Công ty Viễn thông A (tổng công ty) với khách hàng trong việc xài điện thoại mà không trả tiền cước…

Ở vụ thứ nhất, tổng công ty khởi kiện yêu cầu anh NHB (trú phường 4, TP Tuy Hòa). Theo nguyên đơn, tháng 10-2014, giữa tổng công ty và anh B. ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại trả sau. Sau đó, mặc dù đã được thông báo nhiều lần nhưng anh B. không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán cước. Vì vậy, tổng công ty đã ngưng cung cấp dịch vụ; tính đến tháng 8-2015, anh B. nợ tổng công ty 313.000 đồng. Nay tổng công ty yêu cầu anh B. trả dứt điểm số tiền nói trên, không yêu cầu tính lãi suất.

Do đã triệu tập hợp lệ mà anh B. không đến nên tòa xét xử vắng mặt. HĐXX nhận định việc tổng công ty khởi kiện yêu cầu anh B. trả tiền cước điện thoại là có căn cứ. Từ đó, tòa buộc anh B. phải trả cho tổng công ty 313.000 đồng và phải chịu án phí 200.000 đồng.

Tương tự, ở vụ thứ hai, tổng công ty khởi kiện anh ĐMH (trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) yêu cầu trả tiền cước điện thoại trả sau 661.000 đồng. Tòa đã buộc anh H. phải trả cho tổng công ty số tiền này và anh H. phải chịu án phí 200.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm