TP Hồ Chí Minh

Không tăng học phí trường công lập năm học 2017-2018

(PL)- Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT TP.HCM đã đề xuất với UBND TP xin được giữ nguyên mức học phí như năm trước.

Theo đó, mức học phí năm học 2016-2017 được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 là các quận nội thành (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân. Nhóm 2 là các huyện ngoại thành (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè). Ở nhóm 1, học phí khối nhà trẻ là 200.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo thu 160.000 đồng/học sinh/tháng; THCS và bổ túc THCS thu 100.000 đồng/học sinh/tháng; THPT và bổ túc THPT là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Với nhóm 2, khối nhà trẻ thu 140.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo 100.000 đồng/học sinh/tháng; THCS và bổ túc THCS thu 85.000 đồng/học sinh/tháng; THPT và bổ túc THPT là 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, khoản thu ở các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập tiếp tục thực hiện theo Quyết định 3968 của UBND TP ban hành năm 2015, tức là học phí chính quy 120.000 đồng/học sinh/tháng, các khoản thu còn lại được thỏa thuận không quá 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.