Không sinh thêm con, bị chồng đánh mất ngón tay

Vừa rồi tôi và chồng tôi xảy ra mâu thuẫn với nhau vì tôi không muốn sinh thêm con. 

Trong lúc cãi nhau, chồng tôi đập chén dĩa trên bàn và lao vào đánh tôi. Bị chồng đánh, tôi chạy vào nhà để đóng cửa thì chồng ngăn lại và bất ngờ anh ta lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa làm ngón tay trỏ của tôi đứt lìa.

Cho tôi hỏi, bị mất một ngón tay trỏ tỉ lệ thương tật là bao nhiêu và hành vi của chồng tôi có thể gọi là cố ý gây thương tích không? Nếu tôi trình báo thì chồng tôi có bị truy tố trách nhiệm hình sự không?

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền, TP.HCM

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Thông tư liên tịch số 28/2013 của Bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH quy định về tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp thì nếu bị mất trọn ngón trỏ (tháo khớp ngón - bàn) tỉ lệ thương tật từ 11% đến 15%.

Tại Điều 134 BLHS năm 2015 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ hai người trở lên; gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;… sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Như vậy, nếu như chồng bạn cố tình làm cho bạn tổn thương với tỉ lệ thương tật như trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...