Không phòng ngừa, 420.000 người Nhật có thể chết vì COVID-19

(PLO)- Có thể có đến 420.000 người tử vong vì dịch COVID-19 ở Nhật Bản nếu không thực thi những biện pháp phòng ngừa.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, đó là cảnh báo do lực lượng chuyên trách theo dõi các cụm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ở Nhật Bản đưa ra hôm 15-4.

Lực lượng trên nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm tiếp xúc giữa người với người để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, lực lượng chuyên trách, trực thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, cũng nói rằng họ không nghĩ quốc gia này sẽ đi đến kịch bản trên và rằng họ sẽ đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm tiếp xúc xã hội trong việc ngăn ngừa lây nhiễm trong nước.

Ông Hiroshi Nishiura phát biểu tại cuộc họp ngày 15-4. Ảnh: KYODO NEWS

“Chúng tôi không hy vọng 400.000 người sẽ chết. Chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm này nếu chúng ta giảm mạnh sự tiếp xúc giữa mọi người” - ông Hiroshi Nishiura, giáo sư Đại học Hokkaido và là thành viên chủ chốt của lực lượng đặc nhiệm, cho biết.

Ông Nishiura kêu gọi giảm 80% sự tiếp xúc giữa người với người để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm khi tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ theo kế hoạch. Trước đó, vào ngày 7-4, chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và sáu tỉnh, với hiệu lực kéo dài đến ngày 6-5.

Theo mô phỏng của lực lượng chuyên trách, 850.000 người có thể mắc bệnh COVID-19 nặng nếu các biện pháp đối phó không được thực hiện.

Chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu giảm ít nhất 70% tiếp xúc giữa người với người tại bảy địa phương áp dụng trong tình trạng khẩn cấp. Ông Nishiura đã kêu gọi cắt giảm 80% nhằm đảm bảo không phát sinh ca nhiễm mới trong một tháng.

Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 8.626 ca nhiễm và 178 ca tử vong vì COVID-19, theo trang thống kê Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.