Nga hồi hương gần 300 công dân từ tâm dịch New York

(PLO)- Có hơn 2.000 công dân Nga đang bị mắc kẹt ở Mỹ do đại dịch COVID-19 mong muốn được về nước.

Chính phủ Nga đã hỗ trợ hồi hương gần 300 công dân Nga tại New York (Mỹ) khi bang này đang là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ và toàn thế giới, hãng thông tấn TASS ngày 15-4 đưa tin.

Chiếc máy bay của hãng Aeroflot cất cánh từ sân bay John F. Kennedy (New York) lúc 8 giờ 7 phút tối 14-4 (giờ địa phương, tức 6 giờ 7 phút sáng 15-4 theo giờ Việt Nam).

Dự kiến máy bay sẽ đến sân bay Pulkovo (St. Peterburg) vào lúc 11 giờ 45 phút trưa 15-4 (giờ Moscow, tức 3 giờ 45 phút chiều 15-4 theo giờ Việt Nam). Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình tới sân bay Sheremetyevo ở Moscow.

Trước đó một ngày, một nhóm công dân Mỹ rời khỏi Moscow về New York với sự hỗ trợ của các quan chức hai nước. 

Ngày 15-4, máy bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) đã chở gần 300 công dân Nga bị mắc kẹt ở New York về nước. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng lãnh sự quán Nga tại New York cho biết 276 người đã đăng ký đi chuyến bay này. Các nhân viên của hãng Aeroflot xác nhận có hơn 260 người đang có mặt trên máy bay.

Tổng lãnh sự quán khẳng định "tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để đưa những công dân Nga đang gặp khó khăn ở Mỹ trở về quê hương".

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov hôm 3-4 cho biết hơn 2.000 công dân Nga tại Mỹ đã liên lạc với Đại sứ quán để có thể được hỗ trợ về nước.

Ngày 14-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Washington thông báo cho Moscow rằng vài chục du học sinh Nga đang bị mắc kẹt ở Mỹ giữa đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, chỉ tính riêng du học sinh Nga đang theo học chương trình trung học do Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ đã là 74 người, bà Zakharova nói.

Ông Igor Kochan, Chủ tịch Hội Thanh niên Nga tại Mỹ, cho biết ít nhất bốn hành khách trên chuyến bay hôm 15-4 là du học sinh Nga đang tham gia các chương trình trao đổi ở Mỹ.

Theo chuyên trang thống kê Worldometer, bang New York đang là ổ dịch lớn nhất của thế giới với hơn 203.100 ca nhiễm COVID-19, gần bằng 1/3 số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ (hơn 614.200 ca) và lớn hơn cả số ca nhiễm ở Tây Ban Nha (177.633 ca) - nước có số ca nhiễm cao chỉ sau Mỹ.

Có ít nhất 26.064 người đã chết vì COVID-19 ở Mỹ, trong đó 10.834 trường hợp được báo cáo ở bang New York.

Theo Worldometer, Nga đang là ổ dịch lớn thứ 15 thế giới với 24.490 ca nhiễm COVID-19 và 198 trường hợp tử vong. Trong đó, số ca nhiễm mới trong ngày đã vượt qua mức 2.000 ca hôm 12-4 và đang tiếp tục tăng cao.

Toàn thế giới đang có hơn 2.011.850 ca nhiễm COVID-19, trong đó 127.942 bệnh nhân đã tử vong. 

Mỹ sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu chưa thể lạc quan
Mỹ sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu chưa thể lạc quan
(PL)- Đến tối 14-4, trang thống kê Worldometer cho biết tổng số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ là 23.555 người, tăng gần 1.500 người so với ngày trước đó. Số bệnh nhân cũng tăng gần 25.000 ca, lên xấp xỉ 585.000 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.