Không nhận quyết định điều động công tác, hai giáo viên bị xem xét kỷ luật

(PLO)- Hai cô giáo không đồng ý nhận quyết định này vì cho rằng việc các cô tố cáo sai phạm của hiệu trưởng là hoàn toàn có căn cứ, các cô không làm gì sai trái mà bị chuyển công tác.

Chiều ngày 10-6, tại trụ sở UBND huyện Củ Chi, Hội đồng kỷ luật do ông Nguyễn Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi) chủ trì đã tiến hành bỏ phiếu để xem xét hình thức kỷ luật đối với hai cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Thị Sương (giáo viên Trường Tiểu học Trung An).

Trước đó, tại Trường Tiểu học Trung An xảy ra nhiều bất hòa giữa ban giám hiệu nhà trường với các giáo viên. Cụ thể, cô giáo Hồ Thị Bích Quyền phản ứng về việc mình đang dạy lớp 3 lại bị cô Hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân phân công làm tổng phụ trách đội. Cho rằng việc làm này không phù hợp, tháng 10-2014, cô Quyền đã uống thuốc sâu tự tử và ngã quỵ trong phòng cô hiệu trưởng. May mắn, cô Quyền được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, hai cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Trần Thị Sương nhiều lần tố cáo sai phạm của hiệu trưởng như: cấp phát học bổng cho học sinh, xét thi đua chiến sĩ cơ sở năm học 2012-2013, các chế độ cho giáo viên và việc chi tiền phụ trội cho giáo viên dạy học sinh học hòa nhập chưa đúng với quy định. Những tố cáo này đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra và có văn bản trả lời là có cơ sở.

Cuối cùng, để ổn định nhà trường, UBND huyện Củ Chi đã quyết định thuyên chuyển cô hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân về Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Củ Chi, cô Hồ Thị Bích Quyền về Trường Tiểu học Phú Hòa Đông 2, cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp về trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 3, cô Trần Thị Sương về Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 2. Tuy nhiên, cô Điệp và cô Sương không đồng ý nhận quyết định này vì cho rằng việc các cô tố cáo sai phạm của hiệu trưởng là hoàn toàn có căn cứ, các cô không làm gì sai trái mà bị chuyển công tác.

Do nhiều lần cô Điệp và cô Sương không nhận quyết định điều động công tác nên chiều nay (10-6) các cô bị đưa ra cuộc họp để UBND huyện Củ Chi xem xét hình thức kỷ luật.

Tại buổi họp, cô Điệp và cô Sương vẫn không đồng ý chuyển công tác. Lý do, cô Điệp đã 51 tuổi, mẹ cô bị liệt một chỗ cần phải chăm sóc nên không thể đi dạy xa được; còn cô Sương có hai con nhỏ sức khỏe không tốt và là học sinh của Trường Tiểu học Trung An nên cô cũng không thể đi dạy xa. Ngoài ra, cô Điệp và cô Sương còn cho rằng mình không làm gì sai phạm nên không đồng ý chuyển công tác.

Kết thúc buổi họp, Hội Đồng kỷ luật công bố có tới 3/3 phiếu đều đưa ra hình thức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phải chờ đợi quyết định của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.