Không lẽ chịu thua đàn heo!

Việc thả rông đàn heo hàng chục con mấy năm qua ngay tại khu vực đô thị văn minh mà báo chí đã nhiều lần lên tiếng (trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM) không thể là chuyện nhỏ. 

Bởi hơn sáu năm nay, những người sống ở khu đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày ngày phải gánh chịu hậu quả của đàn heo ấy gây ra.

Cứ thử tưởng tượng cảnh mỗi sáng thức dậy mở cửa ra lại hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc từ phân heo bốc lên thì còn tâm trạng nào mà đón chào ngày mới. Chưa kể hằng ngày họ phải nơm nớp lo sợ nhà cửa, cây cối nhà mình bị phá phách, chịu đựng xác heo chết trôi; người đi đường đang chạy xe phải thắng gấp vì bỗng dưng heo xuất hiện trước mặt… Đây quả là một nỗi ám ảnh kinh hoàng!

Điều 69 Luật Bảo vệ môi trường quy định khu chăn nuôi tập trung phải có phương án bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu sau: Đảm bảo vệ sinh môi trường đối với khu dân cư; thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải; chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ; đảm bảo phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.

Trước đây, đàn heo thường qua lại giữa hai địa bàn phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh. Cách xử lý của phường 11 là yêu cầu chủ nuôi rào chắn lại để đàn heo không qua địa bàn của mình.

Còn UBND phường 13 (quận Bình Thạnh), từ năm 2015 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đàn heo về hành vi nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư nhưng hộ này không chấp hành. Hiện tại, khi báo chí phản ánh thì phường đã có văn bản gửi cho UBND quận về việc hỗ trợ chủ đàn heo, đồng thời phường sẽ tiếp tục mời đương sự đến để giải quyết.

Chúng tôi cho rằng cách giải quyết của lãnh đạo các phường như vậy là thiếu dứt khoát, thờ ơ với sức khỏe của người dân. Lẽ ra cả hai phường phải ngồi lại bàn phương án để giải quyết dứt điểm đàn heo. Lẽ ra sau khi bị xử phạt hành chính mà chủ chăn nuôi không chấp hành thì chính quyền phải cương quyết cưỡng chế chủ hộ thi hành quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 166/2013.

Đối tượng áp dụng của nghị định này là cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành.

Luật đã có và việc xử lý chỉ nằm trong tầm tay chính quyền địa phương. Người dân có quyền được sống trong một không gian an toàn, trong bầu không khí trong lành. Họ đang chờ động thái tiếp theo của lãnh đạo các cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.