Không khởi tố vụ thiếu nữ 16 tuổi tố bị hiếp dâm

(PLO)- Mặc dù xác định anh rể chính là cha sinh học của đứa con trong vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm nhưng công an không khởi tố.

Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM vừa có thông báo gửi bà NTM (47 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) kết quả nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ con bà M. (sinh ngày 2-3-2000) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và sinh con.

Gia đình nạn nhân uất ức khi đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm, quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê duyệt.

Cụ thể, theo thông báo của Công an quận 8, thông tin tố giác tội phạm về việc HCL (SN 1984) dùng vũ lực để hiếp dâm bé H. (16 tuổi) xảy ra vào khoảng tháng 12-2016, không xác định được thời gian cụ thể và địa điểm cụ thể nên không khởi tố.

Trước sự việc trên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, cho biết bà không hiểu lý do tại sao Công an quận 8 lại đưa ra một kết quả vô lý như vậy trong khi mọi chứng cứ đã đủ yếu tố để cấu thành tội phạm.

Luật sư Ngọc Nữ bày tỏ: "Kết quả giám định đã kết luận L. chính là cha của đứa nhỏ nhưng chỉ vì không xác định được địa điểm, thời gian xảy ra mà không khởi tố là rất vô lý. Tại sao không xác định được thời gian xảy ra vụ án,  khi bé H. đã mang thai, sinh con?".

Luật sư Ngọc Nữ cho biết bà kiên quyết theo đuổi vu này đến cùng để đòi lại công bằng cho bé H. "Chúng tôi kiên quyết theo đuổi vụ này và yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ vụ việc" - luật sư Ngọc Nữ khẳng định.

Trước đó, do gia đình khó khăn nên bé H. đã đi giúp việc cho nhà anh rể là Huỳnh Chí L. (SN 1984). Vì nghĩ rằng là người thân nên bà M. để bé ở lại nhà L. phụ việc. Tuy nhiên, cuối năm 2016, H. mang thai. Người mẹ gặng hỏi thì H. khai thật là bị L. hiếp dâm.

Gia đình đã cầu cứu Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để giúp đỡ. Từ đó, Hội đã tư vấn pháp lý và hỗ trợ chị M. làm đơn tố cáo HCL đến Công an huyện Bình Chánh (nơi ở của L.)...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.