Không giảm án cho nghịch tử giết cha

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của Nam là côn đồ, phạm tội với người sinh thành dưỡng dục nên phải phạt mức án cao nhất.

Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Thanh Nam (sinh năm 1993 tại TP.HCM) về tội giết người.

HĐXX đồng tình với án sơ thẩm nhận định hành vi của Nam là côn đồ, phạm tội với người sinh thành dưỡng dục nên phải phạt mức án cao nhất.

Theo hồ sơ, tối 9-11-2015, sau khi đi nhậu, Nam thấy cha gây gổ với mẹ nên bỏ về phòng lấy ma túy ra sử dụng.

Nam nhìn người thân trước khi theo công an dẫn giải về trại giam

Nam nhìn người thân trước khi theo công an dẫn giải về trại giam.

Cha Nam đi theo phát hiện nên chửi và đá vào tay Nam. Bực tức, Nam lao vào đánh rồi vớ cây kéo tấn công cha.

Mẹ Nam đang bế cháu chạy vào can ngăn không được nên tri hô, kêu cứu. Hàng xóm chạy qua đưa người cha đi cấp cứu nhưng ông tử vong ngay sau đó.

Tại tòa, mẹ Nam xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Bà nói: "Chồng tôi đã chết, không thể thay đổi nên xin tòa giảm án cho Nam để nó có cơ hội về chăm con. Sau khi sinh được một tháng vợ nó đi biệt không thăm nom, ngó ngàng gì tới, tôi phải thay nó chăm sóc”. Tuy nhiên, đề nghị của người mẹ này đã không được tòa chấp nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm