Không được thu tiền môi giới đi Nhật

(PL) - Doanh nghiệp chỉ được thu phí dịch vụ sau khi người lao động được phía Nhật cấp lưu trú.

Sáng 28-10, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì cuộc làm việc với 185 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ) đưa thực tập sinh (TTS) sang Nhật nhằm chấn chỉnh các hoạt động tuyển chọn và đưa người sang Nhật đang có hiện tượng xấu trong thời gian gần đây (xem báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 28-10 đăng bài “Mất tiền cho “cò” để rồi vỡ mộng đi Nhật”).

Không được thu tiền môi giới đi Nhật ảnh 1

Hơn 100 người lao động đã đóng cho Công ty Việt Nhật Vinh Ron (trụ sở TP.HCM, không có chức năng XKLĐ) 1.500-3.500 USD/người đến nay vẫn chưa đòi lại được tiền. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại cuộc họp, các ý kiến chỉ ra nguyên nhân của tình trạng trên là do một số DN không có cán bộ đủ trình độ, không nắm các quy định của pháp luật và phương thức tổ chức đưa TTS sang Nhật. Một số DN đầu tư không đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác đào tạo lao động trước khi đi theo yêu cầu thị trường.

Đáng lưu ý, một số DN tuyển chọn TTS thông qua trung gian, không quản lý khâu thu tiền của người lao động. Cá biệt, một số DN lập ra các chi nhánh nhưng không quản lý, dẫn đến các cơ sở này hoạt động không đúng pháp luật. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN XKLĐ cũng làm cho tình hình này thêm lộn xộn, phức tạp. Thậm chí có DN cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng pháp nhân để đưa TTS sang Nhật.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng dự thảo về biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa TTS sang Nhật làm việc để lấy ý kiến góp ý của các DN XKLĐ. Theo dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các DN đưa TTS sang Nhật phải đáp ứng các yêu cầu: Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực XKLĐ trong vòng một năm tính từ thời điểm đề nghị đưa TTS sang Nhật. Đồng thời không có vụ việc phát sinh liên quan đến người lao động mà không giải quyết dứt điểm, để khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng dư luận.

DN chỉ được thu các khoản phí: Phí dịch vụ không quá 3.600 USD/người/hợp đồng ba năm và không quá 1.200 USD/người/hợp đồng một năm. Ngoài ra, DN được thu từ người lao động không quá 5,9 triệu đồng/khóa tiếng Nhật với thời lượng 520 tiết/khóa học. DN không được thu tiền môi giới và chỉ được thu phí dịch vụ sau khi TTS đã được phía Nhật cấp tư cách lưu trú và DN đã ký hợp đồng đưa TTS sang thực tập tại Nhật.

Cũng theo dự thảo, DN chỉ được giao nhiệm vụ đưa TTS sang Nhật cho không quá ba cơ sở (chi nhánh, trung tâm) . Các cơ sở này chỉ được tổ chức tuyển chọn và đào tạo lao động tại một địa điểm tại địa phương. Đồng thời DN chỉ được tuyển chọn và đào tạo TTS sau khi đã ký thực hiện hợp đồng và được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận cho phép thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết sau cuộc làm việc này Cục sẽ chỉnh sửa và ban hành chính thức các quy định trên để các DN thực hiện. Ngoài ra, Cục sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin chi tiết về chi phí, thời gian làm việc, hợp đồng làm việc, tiến độ đưa TTS sang Nhật của các DN và đưa lên website của Bộ LĐ-TB&XH và Cục để người lao động biết nhằm tránh bị “cò” lừa gạt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.