Không đeo kính đen, khẩu trang tại sân bay dịp Tết

(PLO)- Để tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát an ninh, cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách không bịt mặt hoặc đeo khẩu trang, kính đen khi vào nhà ga.
Vừa qua, có một số bạn đọc gửi câu hỏi qua Fanpage báo Pháp Luật TP.HCM để hỏi về việc không được mang khẩu trang, đeo kính đen khi đến sân bay, cũng như một số lo ngại khi làm thủ tục check-in trong dịp tết. 
Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Võ Hoàng Thịnh, Trưởng phòng An toàn và Kiểm soát chất lượng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo các hành khách khi đến sân bay nên lưu ý:

- Không bịt mặt hoặc đeo khẩu trang, kính đen khi đến sảnh công cộng và vào nhà ga.Vì lý do an ninh, khi đến sảnh công cộng và vào nhà ga sân bay, hành khách không bịt mặt hoặc đeo khẩu trang, kính đen. Điều này để tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát an ninh.
- Đến trước 3 tiếng để làm thủ tục. Về thủ tục hàng không, trong dịp Tết, số lượng hành khách đi máy bay rất đông, các tuyến đường vào sân bay thường xuyên ùn ứ nên đề nghị hành khách chủ động tính toán thời gian để đến khu vực làm thủ tục hàng không trước 120 phút giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế.
- Nên làm thủ tục trực tuyến. Ngoài hình thức làm thủ tục truyền thống tại quầy, để giảm thời gian xếp hàng chờ đợi, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo khách làm thủ tục trực tuyến qua website của hãng hàng không, mobil –check in và hệ thống kios check in tự động. Còn hành khách không có hành lý kí gửi đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu sau khi đã làm thủ tục check-in.
- Hạn chế người nhà đưa đón. Đồng thời, để tránh sự quá tải và ùn tắc khu vực sảnh công cộng của nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, ông Thịnh cũng khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so giờ khởi hành.

Để tránh sự quá tải và ùn tắc khu vực sảnh công cộng của nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết, quý bạn đọc nên tuân thủ các lưu ý nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.