Không đạt sức khỏe nghĩa vụ quân sự, năm sau có phải khám lại?

(PLO)- Công dân không đạt sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự thì năm sau vẫn phải khám lại nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ và có lệnh triệu tập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Cháu tôi năm nay khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự nhưng không đạt. Cháu tôi rất mong muốn được nhập ngũ để cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Xin hỏi năm sau cháu tôi có phải đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự lại hay không?

Bạn đọc Nguyễn Tú (TP.HCM)

Nghĩa vụ quân sự.jpeg
Công dân không đạt sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự thì năm sau sẽ phải khám lại nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ và có lệnh triệu tập. Ảnh: THUẬN VĂN

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện nay được quy định tại Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP:

Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này; Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022.

Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Theo đó, công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 sẽ đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài tiêu chuẩn sức khỏe công dân tham gia nghĩa vụ quân sự còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định.

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì trường hợp công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, nếu công dân không đạt sức khỏe khám nghĩa vụ quân sự thì năm sau vẫn sẽ phải khám lại nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ và có lệnh triệu tập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...