Không có lý do để giảm án cho bị cáo hiếp dâm con riêng của vợ

(PLO)- Lợi dụng việc thiếu quan tâm giám sát của gia đình, Mạnh nhiều lần giao cấu với con riêng của vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Mai Tấn Mạnh (sinh năm 1999 ngụ tỉnh Bình Dương) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, năm 2019, Mạnh sống với vợ là chị TTHH tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Chị H. có con gái riêng là cháu TTHT (sinh năm 2008) sống cùng ông bà ngoại ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Từ tháng 7-2019, cháu T cùng ông bà ngoại cũng chuyển đến ở trọ và làm ăn sinh sống gần với nhà của chị H và Mạnh.

Bị cáo Mạnh bị tuyên 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: NT

Bị cáo Mạnh bị tuyên 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: NT

Do ở gần nhà nên cháu T thường qua lại nhà chị H và Mạnh để chơi. Lợi dụng việc thiếu quan tâm, giám sát của gia đình, Mạnh đã ba lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Trong thời gian đó, cháu T mới 11 tuổi bốn tháng đến 11 tuổi bảy tháng. Sau mỗi lần giao cấu, Mạnh đều nói cháu T không được kể cho ai biết.

Đến ngày 16-7-2021, cháu T kể sự việc cho ông LĐH là hàng xóm. Sau đó, ông H. đưa cháu T. lên công an để trình báo sự việc.

Ngày 13-1-2022, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mạnh 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mạnh kháng cáo xin giảm nhẹ.

HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục đối với trẻ em, ảnh hưởng danh dự nhân phẩm, sức khoẻ của trẻ em được pháp luật bảo vệ.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trong đó, hành vi nhiều lần giao cấu với con riêng của vợ có tính nguy hiểm cao hơn trường hợp hiếp dâm bình thường khác, cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm