Không có dấu hiệu lạm thu và... tiếng thở dài còn đó

(PL)- Đến hôm nay, đoàn làm việc do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã kết thúc giám sát 3/8 trường học trên địa bàn TP về các khoản thu chi trong nhà trường. 

Đoàn sẽ tiếp tục giám sát những trường còn lại từ nay đến ngày 30-10.

Kết quả ban đầu sau các buổi làm việc của đoàn là các trường đều thực hiện công tác thu chi tốt và hợp lý, không để xảy ra sai sót nào, từ các khoản thu theo quy định của TP cũng như các khoản thu hộ, chi hộ hay đóng góp hỗ trợ từ phụ huynh học sinh.

Nếu những kết quả này chính xác và khách quan theo đánh giá của đoàn thì đây có thể được xem là tín hiệu tích cực. Thế nhưng kết quả này dường như còn gây lấn cấn, chưa thể giải tỏa được nỗi lòng mà cơn sốt lạm thu ở một số trường học tại TP.HCM để lại cho dư luận cách đây không lâu.

Bởi lẽ chỉ mới đây thôi, những khoản thu chi cao ngất để sửa sang lớp học thêm hiện đại tại hai ngôi trường là Tiểu học Lê Văn Sĩ (quận Tân Bình), Tiểu học Hòa Bình (quận 1) và một số trường khác đã dấy lên sự bức xúc cho nhiều phụ huynh. Vậy nên khi UBND TP có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu và MTTQ Việt Nam TP lập đoàn giám sát về vấn đề này, dư luận hết sức hoan nghênh vì những bức xúc, phản ánh của mình đã được quan tâm.

Thế nhưng nhìn vào danh sách tám trường mà đoàn đi giám sát lại không hề có những trường mà ngay trước đó đang ồn ào về lạm thu, trong khi theo lý giải của ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đây là những trường được chọn ngẫu nhiên trên cơ sở phản ánh của dư luận và nhất là phụ huynh về các khoản đóng góp ở nhà trường. Vì thế sự thiếu vắng những trường được dư luận quan tâm không khỏi khiến nhiều người băn khoăn. Chưa kể khi đi thực tế, gần nửa trong số các trường mà đoàn chọn đó lại thu chi nghiêm túc, không có dấu hiệu lạm thu.

Nhiều người không khỏi đặt câu hỏi rằng phải chăng đoàn né tránh những trường mà phụ huynh bức xúc vì ngại làm dấy lên lần nữa chú ý của dư luận, hay cách làm của đoàn chỉ để xoa dịu dư luận một cách hình thức?... Và đương nhiên họ sẽ e ngại chuyến khảo sát thực tế của MTTQ Việt Nam TP sẽ chẳng hiệu quả thực sự như mục đích đoàn đề ra.

Tất nhiên, việc các trường thực hiện thu chi tốt, hợp lý là điều đáng mừng, bởi từ những quy định đã có, nơi làm chưa tốt, nơi làm tốt là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ hy vọng chuyến khảo sát đáng mong chờ này sẽ không làm mất đi niềm tin, sự trông đợi của phụ huynh vào các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề của giáo dục. Bằng cách nào đó, câu chuyện lạm thu ít nhiều sẽ được tháo gỡ một cách dứt điểm để tiền trường không còn là tiếng thở dài tái diễn vào mỗi đầu năm học, những phụ huynh khó khăn sẽ không còn nặng thêm gánh lo bởi những khoản thu trên trời nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.